22/11/2010 - 22:07

Kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2010)

Huy động mọi nguồn lực chăm cho người nghèo

Những năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ ở TP Cần Thơ đã tích cực vận động mọi nguồn lực giúp đỡ các gia đình nghèo khó, bệnh tật, các hoàn cảnh kém may mắn trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, nhiều cơ sở Hội CTĐ và nhà hảo tâm đi đầu trong các phong trào xã hội từ thiện hướng về cộng đồng, tạo được hiệu quả thiết thực và trở thành điểm tựa vững chắc cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi...

Năm 2010, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Cần Thơ tham mưu UBND thành phố chỉ đạo Hội cơ sở tập trung vào các hoạt động mô hình nhân đạo dựa vào cộng đồng như: Xây dựng qui chế hoạt động của Ban Điều hành các Tổ nhân đạo tại các bệnh viện; lực lượng tình nguyện viên; mô hình xe cấp cứu và chuyển bệnh hoạt động tình nguyện do Hội CTĐ quản lý... Qua đó, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, học tập quán triệt trong cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Hoạt động CTĐ và Điều lệ Hội CTĐ Việt Nam...

Với tinh thần chung sức vì sự nghiệp nhân đạo, năm qua, công tác Hội và phong trào CTĐ trên địa bàn TP Cần Thơ có nhiều chuyển biến sâu rộng trong nhân dân. Đặc biệt là Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Tết “Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực. Kinh phí vận động từ thiện xã hội mỗi năm mỗi tăng và địa chỉ nhân đạo cũng tăng theo từng đợt, từng năm. Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng cũng được các cấp Hội quan tâm, đặc biệt đã duy trì 57 phòng khám bệnh đông, tây y kết hợp do các cấp Hội CTĐ quản lý; các đội xe chuyển bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo; Tổ cấp phát cơm, cháo, nước sôi phục vụ miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện; vận động hiến được hơn 16.600 đơn vị máu tình nguyện”...

Qua đó, Hội CTĐ cơ sở đã vận động Sổ vàng Nhân đạo được gần 1,3 tỉ đồng; đã xây dựng và sửa chữa gần 400 căn nhà CTĐ, giúp đỡ hàng chục ngàn lượt người nghèo khó, bệnh tật, học sinh nghèo, hiếu học, những hoàn cảnh kém may mắn. Tổ chức cứu trợ hàng trăm tấn gạo, tặng học bổng, tập sách, quần áo cho học sinh nghèo vượt khó ở TP Cần Thơ và đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ gây ra...

Trong quá trình thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, năm 2010, Hội CTĐ quận Bình Thủy được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen. Qua 2 năm thực hiện cuộc vận động, Hội CTĐ quận Bình Thủy chỉ đạo Hội CTĐ các phường và CTĐ trường học điều tra chính xác địa chỉ có nhu cầu cần hỗ trợ như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, những hộ bức xúc về nhà ở, người thất nghiệp và học sinh thuộc diện gia đình chính sách nghèo... Kết quả điều tra cho thấy, toàn quận có 1.918 địa chỉ cần giúp đỡ. Bà Vũ Thị Bích, Chủ tịch Hội CTĐ quận Bình Thủy, cho biết: “Từ khi Trung ương Hội CTĐ Việt Nam ban hành phiếu mẫu, sổ trợ cấp vào năm 2009, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội CTĐ cơ sở trong việc trợ cấp, vận động hỗ trợ người nghèo. Qua đó, Hội CTĐ quận vận động được 21 tổ chức, 64 cá nhân tham gia hưởng ứng cuộc vận động, với mức trợ giúp tối thiểu là 200.000 đồng/đợt hoặc/tháng, bao gồm: nhà ở, giúp vốn, tiền mặt, gạo, tập, viết, quần áo, thuốc men.... 2 năm qua, các cấp Hội CTĐ trong quận đã trợ cấp 976 địa chỉ, trong đó trợ cấp đột xuất 956 địa chỉ, số còn lại trợ cấp thường xuyên, với tổng số tiền hơn 1,2 tỉ đồng”. Cuộc vận động này đã mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn vươn lên hòa nhập với cuộc sống, chính là nhờ sự đóng góp nhiệt tình các tổ chức, cá nhân có lòng nhân ái trong và ngoài địa phương.

Bà Nguyễn Thị Tốt, Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam ở khu vực 3, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy là mạnh thường quân thường xuyên đóng góp cho các phong trào của Hội CTĐ ở địa phương và năm 2009, bà Tốt vinh dự được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Bằng khen. Suốt 12 năm qua, bà Tốt thường xuyên hỗ trợ các hoạt động từ thiện xã hội địa phương như: Tài trợ toàn bộ thuốc men cho địa phương khám bệnh miễn phí cho người già neo đơn, xây dựng và sửa chữa nhà CTĐ cho hộ nghèo, ủng hộ Sổ vàng Nhân đạo, nâng cấp hẻm... Bà Tốt còn đặc biệt quan tâm chăm sóc hộ ông Trần Văn Thắng (cùng ngụ khu vực 3) thuộc diện hộ nghèo có sổ. Bà Cao Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội CTĐ phường Bùi Hữu Nghĩa, cho biết: “Thấy hoàn cảnh ông Thắng rất khó khăn, vợ chết, ông sống cô đơn không người nuôi dưỡng, bản thân ông Thắng đã 75 tuổi, thường xuyên bị bệnh nên mỗi khi đau ốm, bà Tốt đều hỗ trợ gạo, tiền giúp ông Thắng vượt qua bệnh tật”.

Ở phường Bùi Hữu Nghĩa, còn có bà Phạm Thị Bích Ngân một nhà hảo tâm tích cực trong hoạt động từ thiện xã hội, thường xuyên tặng áo quan (không hạn chế số lượng), trị giá 2,5 triệu đồng/cái cho người nghèo qua đời; ủng hộ mỗi lần 1 tấn gạo và hỗ trợ từ 3 đến 5 triệu đồng để phường khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Hàng năm, vào dịp khai giảng năm học mới, bà Ngân còn gởi tặng 2.000 quyển tập cho học sinh nghèo, hiếu học trong phường. Cuối năm 2009, bà Ngân đã ủng hộ 15 triệu đồng cho phường xây dựng nhà tình thương cho gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, (ở cồn Cái Khế thuộc khu vực 3, phường Bùi Hữu Nghĩa). Đặc biệt, năm 2010, bà Phạm Thị Bích Ngân đã vinh dự được Đảng ủy phường Bùi Hữu Nghĩa trao tặng Huy hiệu Bác Hồ với thành tích xuất sắc trong việc Học tập và làm theo tấm gương của Bác. Và là một người dân đầu tiên của phường được nhận danh dự này.

Hội CTĐ phường Bùi Hữu Nghĩa còn vận động 27 thành viên trong Câu lạc bộ Từ thiện (thuộc tổ 6, khu vực 3) dành dụm tiền lẻ nuôi 27 con heo đất, đóng góp mỗi tháng 2 lần (600.000 đồng/lần) giúp cho bếp ăn của Nhà Nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa TP Cần Thơ... Và còn rất nhiều những mạnh thường quân giàu lòng hảo tâm thông qua hoạt động Hội CTĐ các cấp đã chung tay hướng đến cộng đồng giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống.

Theo ông Huỳnh Tiến Dũng, Chủ tịch Hội CTĐ TP Cần Thơ: Hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946- 23/11/2010), các cấp Hội CTĐ TP Cần Thơ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố phát huy truyền thống nhân ái của người Việt Nam, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động từ thiện xã hội, tập trung giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân chất độc da cam... Nhất là tập trung việc vận động “Hiến tặng giác mạc” cho bệnh nhân mù nghèo...

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết