10/11/2017 - 16:05

Hướng về biển, đảo 

Hoạt động hướng về biển, đảo do các cấp bộ Đoàn tổ chức giúp bạn trẻ hiểu hơn về cuộc sống, tinh thần vượt khó, sự kiên cường của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển; cũng như quá trình xác lập chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và sự chung tay gìn giữ chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng...

Gần lắm... biển, đảo

Gần tháng qua, Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN), hội viên hưởng ứng Chương trình “Tuổi trẻ ĐHCT vì biển, đảo quê hương”. Nguyễn Thị Mộng Trâm, sinh viên ngành Công nghệ thông tin (khóa 40), chia sẻ: “Năm 2016, tôi tham gia chương trình này ở đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Chuyến đi đó giúp tôi hiểu về sự vất vả, những hy sinh thầm lặng của lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển trên vùng biển Tây Nam. Vì vậy, gần năm qua, tôi nỗ lực học tập, rèn luyện để tiếp tục được chọn tham gia chương trình”. Anh Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đoàn trường, cho biết, cuối tháng 11-2017, Đoàn trường sẽ phối hợp Công đoàn, Phòng Công tác chính trị trường tổ chức thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Hải quân Vùng 5, Vùng 4 Cảnh sát biển (đang đóng quân tại huyện Phú Quốc) với sự tham gia của khoảng 60 cán bộ, sinh viên. Ngoài các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, Đoàn trường sẽ tặng Đoàn cơ sở Vùng 4 Cảnh sát biển công trình thanh niên từ số tiền đóng góp của các cán bộ, sinh viên.

ĐVTN quận Thốt Nốt thi tìm hiểu về biển, đảo quê hương. Ảnh: CTV

Thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn Thốt Nốt có nhiều hoạt động vì biển, đảo quê hương, như: tổ chức những chuyến về nguồn tại quần đảo Nam Du (tỉnh Kiên Giang); phối hợp Lữ đoàn 962 Quân khu 9 tổ chức chương trình “Em học làm chiến sĩ Hải quân”; xây dựng mô hình bản đồ chủ quyền Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở các trường học… Năm nay, Quận đoàn tiếp tục nhân rộng mô hình tuyên truyền trực quan thông qua việc xây dựng mô hình cột mốc đảo Sơn Ca tại Trường Tiểu học Thuận An (phường Thuận An), trị giá 35 triệu đồng do ĐVTN, nhà hảo tâm đóng góp. Anh Chung Khánh Nghị, Bí thư Quận đoàn, nói: “Quận đoàn phối hợp tổ chức các triển lãm ảnh về 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; thi xếp hình bản đồ Việt Nam ở các trường học… Đặc biệt, năm nay, chúng tôi tổ chức tuyên truyền biển, đảo thông qua hội thi kiến thức theo hình thức “Rung chuông vàng” để ĐVTN, học sinh có thể hiểu rõ hơn về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc thiêng liêng. Những hoạt động trên tạo hiệu ứng tuyên truyền, đi vào chiều sâu, lan tỏa giá trị thiêng liêng tình yêu quê hương, biển, đảo trong mỗi cán bộ, ĐVTN, thiếu nhi”.

“Cầu nối” thiết thực

Theo anh Chung Khánh Nghị, năm 2017, việc triển khai xây dựng các mô hình tuyên truyền về biển, đảo được sự quan tâm của Đoàn cấp trên, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở. Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền trực quan, sinh động giúp đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN chuyển biến nhận thức về chủ quyền biên giới, hải đảo. BTV Quận đoàn Thốt Nốt tiếp tục chỉ đạo các Đoàn cơ sở tận dụng tốt diễn đàn, trang tin điện tử cùng thiết chế tuyên truyền về biển, đảo để tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục ĐVTN, học sinh. Quận đoàn tổ chức các đoàn đến giao lưu, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại vùng biên giới, hải đảo cũng như đề xuất và nghiên cứu xây dựng bộ công cụ tuyên truyền trực quan về biển, đảo Việt Nam.

Anh Nguyễn Thanh Tùng nói: “Đoàn trường ĐHCT là “cầu nối” giữa các Đoàn khoa: Chính trị, Tự nhiên, Phát triển nông thôn… với các đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển và lực lượng vũ trang đang đóng quân vùng biên giới. Bên cạnh hoạt động giao lưu, các chuyến về nguồn đều có những hoạt động hỗ trợ đơn vị như: chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; tư vấn và hướng nghiệp ngành học cho bộ đội Hải quân sắp xuất ngũ về địa phương…”. Đoàn trường ĐHCT đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về biển, đảo trong các sinh hoạt lệ chi đoàn; chương trình thi diễn văn nghệ cấp khoa, cấp trường… Qua đó, giúp sinh viên hiểu về biển, đảo cũng như có những hành động thiết thực để chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Đoàn trường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong ĐVTN qua các chương trình văn nghệ, thông tin về biển, đảo trên mạng xã hội, website trường; vận động ĐVTN đóng góp các chương trình trồng cây xanh, hỗ trợ hạt giống… cho các đơn vị kết nghĩa đang đóng quân vùng biển, đảo và biên giới.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết