30/05/2019 - 15:40

Hướng tới bình đẳng giới trong các hoạt động liên quan đến biển 

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, thúc đẩy bình đẳng giới trong các hoạt động liên quan biển.

Người dân Đà Nẵng dọn rác hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường nhằm hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6) và Ngày Môi trường thế giới (5/6) được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu vào ngày 1/6 với chủ đề ''Giới và Đại dương,'' ''Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta.''

Chương trình với nhiều sự kiện tập trung vào triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nâng cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, thúc đẩy bình đẳng giới trong các hoạt động liên quan đến biển.

Triển khai thực hiện Chiến lược biển

Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi cho biết Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về biển, đảo nói chung và bảo vệ môi trường biển nói riêng, các thông điệp của Liên hợp quốc đến các cấp, các ngành, cộng đồng, tạo tính lan tỏa trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chủ quyền biển đảo quê hương cho toàn xã hội.

Đặc biệt, qua Tuần lễ, kêu gọi các bộ, ban, ngành, địa phương, cộng đồng và người dân đóng góp những ý kiến sáng tạo, mang tính chất đột phá vào kế hoạch tổng thể và kế hoạch năm năm của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết. Các bộ, ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp chủ yếu về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện năng lực triển khai, điều kiện thực hiện.

Dự thảo Kế hoạch đề ra sáu giải pháp chính gồm quản trị biển và đại dương, quản lý vùng bờ; phát triển kinh tế biển, ven biển; nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hoá biển, xã hội gắn bó, thân thiện với biển; khoa học-công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển; môi trường, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng; đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Trên cơ sở kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương đưa ra những giải pháp mang tình cốt lõi của địa phương, ngành hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, trong đó, có những chỉ số đánh giá cụ thể để đảm bảo định lượng được những kết quả đã hoàn thành, đáp ứng mục tiêu mà Nghị quyết đề ra.

Các hoạt động tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019 gồm tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam; những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các văn bản quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phát triển kinh tế biểnnhằm thu hút các nguồn lực đầu tư mạnh hơn; chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan ở biển Đông.

Thúc đẩy bình đẳng giới trong các hoạt động liên quan đến biển

Ngày Đại dương thế giới (8/6) hàng năm do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày Đại dương thế giới năm nay với chủ đề “Giới và Đại dương” là cơ hội để khám phá các khía cạnh về giới trong mối quan hệ của loài người với các đại dương, như một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương.

Bên cạnh đó, thông điệp “Giới và Đại dương” còn hướng tới xây dựng sự hiểu biết về giới, đại dương và khám phá những giải pháp khả thi để thúc đẩy bình đẳng giới trong các hoạt động liên quan đến đại dương như nghiên cứu khoa học biển, ngư nghiệp, lao động trên biển, di cư bằng đường biển, buôn bán người...; đồng thời, khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và tăng cường ngăn chặn rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Dọn rác tại Quảng Ninh. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi nhận định, thông điệp “Giới và Đại dương” như một cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp nhằm bảo đảm tốt hơn quyền của phụ nữ vùng ven biển, tăng cường vai trò thiết thực của phụ nữ ven biển vào nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường phù hợp với Chương trình Nghị sự 2030 về phát triển bền vững của Liên hợp quốc và hướng đến các giải pháp bãi biển không rác thải nhựa mà Việt Nam đang gấp rút triển khai.

Cùng với việc kêu gọi bình đẳng giới, kêu gọi phụ nữ tham gia nhiều hơn vào công tác bảo vệ môi trường ven biển, với thông điệp “Giới và Đại dương," các quốc gia có biển cần quan tâm hơn tới việc chăm sóc y tế đối với phụ nữ tại các vùng ven biển, tăng cường nhận thức và trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết cho phụ nữ cũng như thúc đẩy vai trò lãnh đạo và việc tham gia hoạch định chính sách của phụ nữ trong vấn đề này, cần tăng cường thể chế hóa sự lãnh đạo của phụ nữ vùng ven biển trong chính sách về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, thiên tai.

Lễ phát động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019 diễn ra vào ngày 1/6 tại quảng trường thành phố Bạc Liêu; Lễ Khởi công Nhà máy điện gió; Diễn đàn Đầu tư cho Thương hiệu biển Việt Nam.

Trước đó, ngày 31/5, các chương trình, hoạt động cộng đồng se được tổ chức như trưng bày tranh ảnh về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; trồng rừng ngập mặn chống sạt lở ven biển, xâm nhập mặn hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; khánh thành sân chơi cho trẻ em tại nơi định cư mới do tỉnh bố trí cho các hộ gia đình sống ven rừng phòng hộ kết hợp hoạt động “Thanh niên với phong trào chống rác thải nhựa”; lễ khởi công Nhà máy xử lý rác thải; Hội nghị phổ biến Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Hoàng Nam (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết