22/01/2018 - 21:55

Họp mặt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu 

(CT)- Ngày 22-1-2018, Hội Nông dân thành phố tổ chức họp mặt nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu giai đoạn 2012-2017. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và nông dân tiêu biểu tham dự.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy tặng quà các nông dân tiêu biểu.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy tặng quà các nông dân tiêu biểu.

Giai đoạn 2012-2015, Hội Nông dân thành phố tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân ứng dụng trong sản xuất, để sản phẩm làm ra có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Qua đó, hằng năm, toàn thành phố có trên 40.000 nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, nhiều nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, thu nhập hàng tỉ đồng/năm, như: ông Hà Tấn Tâm, phường Thới An, quận Ô Môn, với mô hình chăn nuôi cá, vườn cây ăn trái; ông Trần Công Danh, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, với mô hình sản xuất lúa giống và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; ông Trần Thanh Liêm, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, với mô hình sản xuất lúa giống chất lượng cao; ông Tiêu Ngọc Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, với mô hình trồng lúa, thu mua nông sản, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật…

Với nỗ lực trên, giai đoạn 2012-2017, toàn thành phố có 15 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu. Trong đó, 1 nông dân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 nông dân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 2 nông dân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10 nông dân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, ghi nhận và biểu dương đóng góp của các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của thành phố giai đoạn 2012-2017. Đây thật sự là những nông dân dám nghĩ, dám làm, chọn những mô hình kinh tế hiệu quả, phát triển theo hướng bền vững và có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Bí thư Thành ủy mong muốn các nông dân tiếp tục phát huy khả năng, nhân rộng các mô hình, giúp đỡ nhiều hơn nữa các hộ khó khăn cùng vươn lên làm giàu chính đáng. Đối với Hội Nông dân thành phố, cần phối hợp với các ngành liên quan hỗ trợ nông dân về vốn; tập huấn chuyển khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, có sức cạnh tranh thị trường trong và ngoài nước…

THANH THƯ

Chia sẻ bài viết