12/04/2008 - 09:34

Họp mặt các vị sư sãi và cán bộ Khmer nhân Tết Chol Chnam Thmay

* 300 lượt đồng bào dân tộc Khmer nghèo được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

* Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ họp mặt cán bộ, chiến sĩ người dân tộc khmer nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay

(CT)- Ngày 11-4-2008, Ban Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ tổ chức họp mặt các vị sư sãi cùng cán bộ người dân tộc Khmer trên địa bàn nhân Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay. Đại diện Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng các ban, ngành, quý vị sư sãi, ban quản trị các chùa, cán bộ người dân tộc Khmer tiêu biểu đã đến dự.

Trong không khí vui tươi, thắm đượm tình đoàn kết, các đại biểu nghe thư chúc Tết Chol Chnam Thmay của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; kết quả thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn TP Cần Thơ thời gian qua, trên các lĩnh vực: hỗ trợ nhà ở, dụng cụ chứa nước; học tập, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động; tổ chức các lễ hội nhằm giữ gìn, phát huy phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc; tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của bà con dân tộc Khmer trên địa bàn. Dịp này, các đại biểu đã nghe đại diện sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer tiêu biểu bày tỏ niềm phấn khởi trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước thời gian qua.

Đến dự và phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phan Thị Thu Vân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, gửi lời chúc đến toàn thể quý vị sư sãi cùng đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Đồng chí biểu dương và tin tưởng thời gian tới, đồng bào dân tộc Khmer sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; ra sức thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, nỗ lực giúp nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng thành phố phát triển.

* Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer, ngày 11-4-2008, đoàn y bác sĩ của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP Cần Thơ kết hợp với Hội CTĐ quận Ô Môn, Trạm y tế phường Châu Văn Liêm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 300 lượt người già neo đơn, hộ đồng bào dân tộc Khmer nghèo... ở 3 phường: Châu Văn Liêm, Phước Thới và Trường Lạc, quận Ô Môn. Mỗi người đến khám, chữa bệnh miễn phí còn được nhận mì gói. Tổng trị giá cho đợt khám bệnh, chữa bệnh và quà là 26 triệu đồng, trích từ quỹ sổ vàng nhân đạo của Hội CTĐ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Cần Thơ và vận động các nhà hảo tâm.

* Ngày 11-4-2008, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cần Thơ tổ chức họp mặt, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ người dân tộc Khmer trong lực lượng vũ trang thành phố và cán bộ người dân tộc Khmer ở một số cơ quan trong thành phố nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay.

Tại buổi họp mặt, Đại tá Huỳnh Ngọc Thạch, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Cần Thơ, biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng người dân tộc Khmer đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương thời gian qua. Đồng chí Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố lưu ý: Cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng người dân tộc Khmer cần vận động bà con đồng bào dân tộc Khmer ăn Tết Chol Chnam Thmay an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chính sách đại đoàn kết dân tộc và ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.

Dịp này, Bộ CHQS TP Cần Thơ tặng 18 phần quà cho cán bộ, chiến sĩ và cán bộ người dân tộc Khmer ở một số cơ quan trong thành phố, mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng. n

THANH THY - KIM XUÂN - ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết