04/05/2012 - 14:09

Hồng Công “sốt” sách về Bạc Hy Lai

Ảnh bìa một số đầu sách về Bạc Hy Lai được bày bán tại Hồng Công. Ảnh: WSJ

Đối với các cửa hàng sách và các nhà xuất bản sách tại Hồng Công, làn sóng sách về chính trị gần đây đang trở thành một cơ hội kinh doanh thật sự, do có nhiều khách du lịch tìm mua sách về chính trị Trung Quốc để mang về, dù loại sách này bị cấm mang ra khỏi biên giới.

Đáng chú ý là nhiều quyển sách bán chạy gần đây đều mô tả về Bạc Hy Lai, người vừa bị cách chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, cũng như việc vợ ông này bị cáo buộc có liên quan đến cái chết của một doanh nhân người Anh. Ít nhất 12 đầu sách được trưng bày nhiều trong thời gian gần đây viết về Bạc Hy Lai với các tựa đề như “Tội ác của Bạc Hy Lai”, “Câu truyện bên trong sự sụp đổ của Bạc Hy Lai”, “Bộ máy giết người ở Trùng Khánh”... Ngoài ra, bìa sách cũng nặng tính điện ảnh khi hầu hết đặc tả vẻ mặt ủ rũ của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh và đã được chỉnh sửa lại. Tuy nhiên, khá nhiều cuốn trong số này (cả xuất bản tại Hồng Công và nước ngoài) đã sử dụng lại tư liệu được viết trước đó về Bạc Hy Lai, vốn đăng tải đầy dẫy trên các báo in và mạng Internet.

THÁI LÊ (Theo WSJ)

Chia sẻ bài viết