01/04/2019 - 07:31

Hơn 34.000 thí sinh dự kỳ thi đánh giá năng lực của Ðại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 

Thí sinh chuẩn bị thi đánh giá năng lực tại điểm thi Đại học Bách khoa, Đại học học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Quận 10).

Sáng 31-3, hơn 34.000 thí sinh từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Kỳ thi diễn ra tại 3 cụm thi. Tại cụm thi khu vực nội thành TP Hồ Chí Minh với 6 điểm thi; khu vực Khu đô thị Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh với 9 điểm thi. Cụm thi tại tỉnh Bến Tre với 5 điểm thi. Kết quả kỳ thi này được sử dụng để xét tuyển vào gần 30 trường đại học, cao đẳng trong và ngoài hệ thống Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh năm 2019.

Đợt 1 kỳ thi năm nay, trong tổng số gần 37.000 thí sinh đăng ký dự thi có hơn 34.000 thí sinh xác nhận dự thi và đóng lệ phí thi. Thí sinh làm 120 câu hỏi trắc nghiệm  trong thời gian 150 phút. Cấu trúc bài thi gồm 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ; Toán học, tư duy logic và phân tích số liệu; Giải quyết vấn đề. Điểm số tối đa của bài thi là 1.200 điểm, điểm của từng câu hỏi sẽ có tỷ trọng khác nhau tùy thuộc vào độ khó của câu hỏi.

Đây là năm thứ 2 Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực với 2 đợt thi. Quy mô của kỳ thi năm nay được mở rộng với lượng thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và số lượng trường đăng ký sử dụng kết quả thi để xét tuyển đều tăng. Riêng trong đợt 1, số lượng thí sinh dự thi tăng đột biến, gấp khoảng 7 lần so với năm 2018. Các trường thành viên của Đại học quốc gia cũng tăng chỉ tiêu tuyển sinh bằng phương thức này, với tối đa 40% tổng chỉ tiêu của ngành, nhóm ngành thay vì 20% như năm trước.

Kết quả thi đợt 1 sẽ công bố vào ngày 10-4. Đợt 2 của kỳ thi diễn ra vào ngày 7-7, tại TP Hồ Chí Minh, khu vực ĐBSCL (Cần Thơ hoặc An Giang) và khu vực miền Trung (Quy Nhơn hoặc Đà Nẵng). Thí sinh có thể đăng ký dự thi 1 đợt hoặc cả 2 đợt, kết quả thi cao nhất sẽ được sử dụng để xét tuyển.

Thu Hoài (TTXVN)

Chia sẻ bài viết