08/08/2025 - 15:38

Hội thảo “Thực trạng và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam”

(CT) - Ngày 8-8, tại TP Cần Thơ, ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội thảo “Thực trạng và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam”. Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương, thành viên Đoàn Giám sát; các bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành ĐBSCL, các chuyên gia, nhà khoa học dự hội thảo.

Ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội thảo.

Theo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, biến đổi khí hậu (BĐKH) đang trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại. Lũ lụt, hạn hán, những đợt nắng nóng kỷ lục và các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam. Điển hình tại ĐBSCL, từ năm 2013 đến nay, hạn hán, xâm nhập mặn (XNM) xuất hiện sớm, lấn sâu vào đất liền, ảnh hưởng nặng nề đến sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của vùng. Riêng về sạt lở, từ năm 2016 đến nay, toàn vùng xuất hiện 812 điểm sạt lở, tổng chiều dài trên 1.210km làm ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người sinh sống tại khu vực ven sông, ven biển; đồng bằng mất đi vĩnh viễn trung bình 250ha rừng ngập mặn hằng năm…

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá việc thực thi các quy định pháp luật về giảm nhẹ tác động và thích ứng với BĐKH. Xác định những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để Đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền… Nhiều đại biểu góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách về ứng phó với BĐKH, khuyến khích sản xuất xanh; phát triển nền nông nghiệp trung hòa carbon; nghiên cứu, phát triển công nghệ trung hòa carbon trong lĩnh vực môi trường.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các ý kiến cho rằng cần khai thác hiệu quả các cơ hội từ ứng phó BĐKH, trung hòa carbon để thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, gia tăng sức chống chịu và nâng cao vị thế của nền kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế. Rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến phòng, chống sạt lở, hạn hán, thiếu nước, XNM; cơ sở pháp lý cung cấp dịch vụ thuê, khai thác dữ liệu khí tượng, thủy văn trong các hệ thống công trình thủy lợi…

Ông Lê Minh Hoan đánh giá cao các ý kiến tại hội thảo. Đồng thời đề nghị các cơ quan của Quốc hội tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan nghiên cứu và toàn xã hội hiện thực hóa những đề xuất tại hội thảo này thành hành động cụ thể, góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các thành viên Đoàn giám sát tiếp thu những ý kiến từ hội thảo để xây dựng, hoàn thiện báo cáo giám sát, cũng như hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chuyên đề giám sát, gợi mở những vấn đề lớn cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật ứng phó với BĐKH trước bối cảnh mới của thế giới và trong nước.

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết