(CTO) - Sáng 1-8, tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, Cụm thi đua số 1; gồm 5 Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ; tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024.
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: B.NG
Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT; ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1; ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, Cụm phó Cụm thi đua số 1; ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội; ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh; ông Phạm Quốc Hiệu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hải Phòng…
Năm học 2023-2024, Cụm thi đua số 1 đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, qua đó tác động mạnh mẽ đến chất lượng và hiệu quả giáo dục. Các thành phố đã chú trọng đầu tư phát triển cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng phòng học kiên cố, tỷ lệ phòng học kiên cố hơn 90%, cao hơn trung bình chung toàn quốc (79,7%). So với cả nước, 5 thành phố hiện có 6.730 cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT, chiếm 17,6% tổng số cơ sở giáo dục trên toàn quốc; trên 4,9 triệu học sinh, chiếm 23,4% tổng số học sinh cả nước.
Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, Cụm phó Cụm thi đua số 1, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: B.NG
Các mô hình, giải pháp đổi mới sáng tạo và gương điển hình tiên tiến tiểu biểu như TP Hải Phòng thí điểm triển khai dạy tiếng Hàn Quốc là ngoại ngữ 1 tại các cơ sở giáo dục phổ thông thành phố. TP Đà Nẵng triển khai ký số trên học bạ; sổ theo dõi và đánh giá học sinh. TP Cần Thơ có mô hình “Trường học thân thiện, học sinh thanh lịch, không ma túy, không tệ nạn xã hội và không bạo lực học đường”. TP Hà Nội đẩy mạnh triển khai phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022-2025 và Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) và 70 năm Ngày thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô (1954-2024). TP Hồ Chí Minh chuyển đổi số và nền tảng lưu trữ toàn vẹn dữ liệu kết quả học tập của học sinh...
Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 Cụm thi đua số 1. Ảnh: B.NG
Năm học vừa qua, giáo dục phổ thông 5 thành phố đã đạt được nhiều thành tích tiêu biểu. Điển hình như TP Hải Phòng có 4 học sinh được chọn tham dự kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế đạt 1 Huy chương Vàng Olympic môn Sinh học, 1 Huy chương Bạc Olympic Tin học Châu Á, 1 Huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á. Học sinh TP Cần Thơ tham gia Cuộc thi Global Robotics Games 2023 tại Singapore, đã đoạt giải vô địch; đạt giải “Á quân 2” Kỳ thi Toán trí tuệ quốc tế 2023 PAMA tại Ấn Độ.
Tại hội nghị, Cụm thi đua số 1 kiến nghị Chính phủ xem xét và điều chỉnh Nghị định số 105/2020 ngày 8-9-2020 quy định chính sách phát triển giáo dục Mầm non; Nghị định số 111/2022 ngày 30-12-2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo phù hợp tình hình thực tế. Kiến nghị Bộ GD&ĐT xem xét và điều chỉnh Thông tư số 50/2020 ngày 31-12-2020 về ban hành chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo, cụ thể như về điều kiện về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mầm non đối với giáo viên người nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên bản ngữ, giáo viên người nước ngoài tham gia tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh. Tổ chức đánh giá công tác triển khai, kết quả thực hiện việc phân luồng học sinh sau THCS, THPT…
Buổi tập thể dục ngoài trời của học sinh Trường Tiểu học Thị trấn Cờ Đỏ 2, TP Cần Thơ. Ảnh: B.NG
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết Hội nghị có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển GD&ĐT của Cụm thi đua số 1 nói chung, của TP Cần Thơ nói riêng, tạo được mối quan hệ giao lưu, trao đổi, chia sẻ, gắn kết giữa các thành phố. Theo Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thành phố hướng đến xây dựng Cần Thơ thành trung tâm vùng ĐBSCL ở các lĩnh vực, trong đó có GD&ĐT. Năm học vừa qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể các chủ trương, chính sách về GD&ĐT; các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển GD&ĐT được đưa vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để triển khai thực hiện. Mạng lưới trường lớp từ mầm non đến đại học được sắp xếp phù hợp và phát triển cả về quy mô, ngành nghề, đa dạng về loại hình GD&ĐT; đầu tư ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội cho sự nghiệp GD&ĐT ngày càng tăng; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học từng bước được đầu tư hoàn chỉnh theo hướng đạt chuẩn, tiên tiến; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 78,5%... Qua đó, góp phần quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực của thành phố và ĐBSCL.
Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT 5 thành phố trực thuộc trung ương đã trình bày tham luận, thảo luận đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục.
B.Ngọc