15/11/2008 - 10:46

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ người dân 17 tỉnh, thành phố bị thiệt hại nặng sau bão lũ

* BẠC LIÊU: Lở đất làm hư hỏng 16 căn nhà

Ngày 14-11, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức họp báo về việc ra lời kêu gọi khẩn cấp gửi tới cộng đồng quốc tế nhằm tìm kiếm nguồn lực giúp đỡ người dân chịu ảnh hưởng của các đợt bão lũ năm 2008.

Hội Chữ thập đỏ dự kiến sẽ cứu trợ cho 70.000 hộ gia đình (hơn 293.000 người) bị ảnh hưởng nặng nhất của các đợt bão và lũ gần đây tại 17 tỉnh, thành phố trong năm 2008. Ước tính, số kinh phí cần thiết để hỗ trợ các nạn nhân gần 69,37 tỉ đồng Việt Nam (hơn 4 triệu USD). Sự hỗ trợ dự kiến sẽ chia làm 3 giai đoạn: ứng phó khẩn cấp (đã được thực hiện tại một số khu vực), cứu trợ và phục hồi.

Thống kê của Ủy ban phòng chống lụt bão Trung ương và Hội Chữ thập đỏ các cấp cho thấy: mưa lũ đã làm thiệt hại hơn 7.000 tỉ đồng với hơn 123.000 ngôi nhà bị ngập và hư hỏng, 257.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 27.000 ha thủy sản bị ngập và đã có 89 người thiệt mạng...

* Ông Nguyễn Trường Hận, Trưởng Phòng Kinh tế huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, cho biết, ngày 14-11-2008, tại ấp 2 thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải xảy ra 1 vụ sạt lở đất làm sụp 16 căn nhà, trong đó có nhiều căn hư hỏng nặng, thiệt hại kinh tế hơn 120 triệu đồng. Rất may, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân sạt lở là do triều cường nước biển dâng cao, gặp phải thời tiết xấu, gió lớn sóng to, nền đất yếu sạt lở kéo dài hàng chục mét. Hiện tại điểm sạt lở này xuất hiện một vết nứt mới, kéo dài hàng trăm mét dọc theo tuyến khu dân cư từ Cầu Gạch Vượt đến gần Cảng Gành Hào, đang đe dọa cuộc sống cả trăm hộ dân sống tại đây. Ngay sau khi xảy ra sự cố, ngành chức năng tiến hành sơ tán các hộ dân đến nơi an toàn.

NGỌC ANH (TTXVN)- T. TÂM

Chia sẻ bài viết