05/02/2023 - 20:42

Học Bác, thực hiện tốt công tác dân vận 

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Đảng bộ bộ phận khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, đã phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Hằng năm, Đảng bộ lãnh đạo khu vực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; nhiều tuyến giao thông được tráng bê tông khang trang; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao.

Các hẻm ở khu vực 1 được nâng cấp khang trang.

Các hẻm ở khu vực 1 được nâng cấp khang trang.

Hẻm 134 được tráng bê tông khang trang trong niềm vui của người dân khu vực 1. Theo đồng chí Tống Chí Sinh, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 1, trước đây hẻm 134 (dài 259m, rộng từ 2-3m) bị ngập khi mưa xuống hoặc thủy triều dâng cao, việc đi lại khó khăn. CB khu vực đã đề nghị và được quận hỗ trợ kinh phí mở rộng hẻm ra 4m, làm mới hệ thống cống, hố ga, nhân dân góp 130 triệu đồng tráng bê tông mặt hẻm. Bà Lâm Thị Riềm, người dân sống trong hẻm 134, phấn khởi nói: "Mọi việc đều được CB khu vực tổ chức họp dân bàn bạc, công khai rõ ràng nên bà con đồng tình đóng góp nâng cấp hẻm. Hẻm mở rộng khang trang, đi lại dễ dàng".

Năm 2022, thực hiện tốt công tác dân vận, CB, ĐV khu vực đã phối hợp cùng phường vận động bà con nhân dân đóng góp 315 triệu đồng cùng quận đầu tư nâng cấp mở rộng 3 hẻm trên địa bàn ra 4m, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu dân cư khang trang. Đầu năm 2023, CB, ĐV khu vực còn vận động xã hội hóa khoảng 10 triệu đồng lắp thêm 4 camera an ninh, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường ở khu dân cư.

Các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân được CB, ĐV khu vực thực hiện. Riêng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, CB, ĐV khu vực vận động xã hội hóa được 800kg gạo, 22 thùng mì và nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2022, CB, ĐV khu vực phối hợp cấp trên xây dựng 1 căn nhà Chữ thập đỏ. Ông Hoàng Văn Đính, 69 tuổi, chia sẻ: "Căn nhà cũ của gia đình tôi hư hỏng nhiều, bị ngập khi mưa lớn hoặc thủy triều dâng cao. Cuộc sống khó khăn nên không có tiền cất lại nhà mới. Tôi rất mừng khi được hỗ trợ cất lại căn nhà tường khang trang".

Ở khu vực 1, nhiều người dân được giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Bà Lê Thị Cẩm Hồng, hội viên phụ nữ khu vực 1, tâm sự: "Tôi nhận sửa quần áo kiếm sống. Nhờ Chi hội Phụ nữ khu vực giới thiệu vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi có điều kiện mua máy may mới và phụ liệu để sửa quần áo. Thu nhập mỗi ngày trung bình từ 200.000-300.000 đồng". Với sự quan tâm, chăm lo thiết thực, năm 2022, khu vực có 1 hộ thoát nghèo, 2 hộ thoát cận nghèo. Hiện nay, khu vực còn 2 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo.

Trong những ngày qua, CB, ĐV khu vực 1 quan tâm động viên và phối hợp cùng phường đến thăm hỏi, tặng quà, động viên 7 thanh niên của khu vực an tâm, phấn khởi nhập ngũ. Em Phạm Quốc Hưng chia sẻ: "Em vừa tốt nghiệp THPT, qua tuyên truyền của CB khu vực, phường, em thấy mình là thanh niên, phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Môi trường quân đội sẽ giúp em rèn luyện, trưởng thành hơn. Em rất vui khi CB phường, khu vực đến thăm, tặng quà, giúp em an tâm lên đường nhập ngũ".

Theo đồng chí Tống Chí Sinh, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Trưởng khu vực 1, Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của CB, ĐV trong chăm lo đời sống nhân dân; tiếp tục vận động nhân dân cùng Nhà nước nâng cấp các hẻm xuống cấp, giữ vệ sinh môi trường và an ninh trật tự; quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu hằng năm, góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn xuất sắc nhiệm vụ, khu dân cư ngày càng phát triển.

Chia sẻ bài viết