14/09/2021 - 19:26

Hỗ trợ trên 28,3 tỉ đồng cho lao động tự do

(CT) - Ngày 14-9-2021, các phường trên địa bàn quận Thốt Nốt tổ chức chi hỗ trợ 2.445 lao động tự do (2 triệu đồng/người) theo Nghị quyết số 52/NQ-HÐND của HÐND thành phố về ban hành chính sách hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trong thời gian áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ (NQ52). Ðồng thời, chi hỗ trợ bổ sung (lần 2) cho 993 người bán vé số dạo các phường (800.000 đồng/người).  

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, thực hiện NQ52, đến ngày 13-9, đối với chính sách hỗ trợ người bán vé số dạo, có 5/9 quận, huyện: Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Ðiền, Cờ Ðỏ được UBND thành phố phê duyệt hỗ trợ bổ sung lần 2 (mức 800.000 đồng/người). Ðối với chính sách hỗ trợ 4 nhóm đối tượng lao động tự do còn lại, có 6/9 quận, huyện: Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Ðiền, Thới Lai, Vĩnh Thạnh trình UBND thành phố xem xét phê duyệt hỗ trợ 29.372 người. Trong đó, có 4/9 quận, huyện: Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Ðiền được UBND thành phố phê duyệt hỗ trợ 14.160 người, số tiền 28,32 tỉ đồng.

* Ngày 14-9-2021, cán bộ phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội các phường An Cư, Cái Khế, Hưng Lợi, An Phú, Xuân Khánh thuộc quận Ninh Kiều phối hợp cán bộ khu vực thực hiện chi hỗ trợ cho 2.788 lao động tự do theo NQ52. Ðến nay, quận đã tiếp nhận và trình UBND thành phố xem xét phê duyệt hỗ trợ 9.004 người lao động tự do với tổng số tiền hơn 18 tỉ đồng.

Ngoài ra, quận đã chi hỗ trợ cho 1.600 người bán vé số dạo (1,2 triệu đồng/người) với số tiền hơn 1,9 tỉ đồng. Hiện quận tiếp tục chi hỗ trợ bổ sung hơn 1,2 tỉ đồng cho 1.600 người bán vé số dạo (800.000 đồng/người).

A.P - THANH THY

Chia sẻ bài viết