05/06/2020 - 20:05

Hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do thiên tai từ nguồn Quỹ Cứu trợ của TP Cần Thơ 

(CT)- Chiều 5-6-2020, UBMTTQVN TP Cần Thơ tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên,  hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào chiều 30-5-2020.

Ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ trao tiền hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy ở huyện Thới Lai khắc phục hậu quả.

Đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm, động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ; đồng thời hỗ trợ mỗi hộ gia đình có nhà bị sập 5 triệu đồng, tốc mái hoàn toàn 3 triệu đồng, từ nguồn Quỹ Cứu trợ của thành phố. Trong đó, huyện Thới Lai có 14 hộ dân có nhà bị sập được hỗ trợ, huyện Cờ Đỏ có 3 hộ dân bị sập nhà và 20 hộ nhà  bị tốc mái hoàn toàn được hỗ trợ. Trong những ngày tới, UBMTTQVN TP Cần Thơ tiếp tục rà soát, kiểm tra và sẽ hỗ trợ các hộ dân bị sập nhà, tốc mái, xiêu vẹo do cơn mưa kèm theo lốc xoáy từ nguồn Quỹ Cứu trợ của TP Cần Thơ.

Chiều 30-5-2020, trên địa bàn TP Cần Thơ xuất hiện cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy, làm 30 căn nhà bị sập, 218 căn nhà bị tốc mái, xiêu vẹo và 1 người chết do sét đánh. Tổng thiệt hại tài sản ước trên 2,5 tỉ đồng. Công tác huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, hỗ trợ chi phí cho người dân bị thiệt hại sửa chữa, xây dựng nhà mới được ngành chức năng TP Cần Thơ, chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện, giúp các hộ dân ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống…

Tin, ảnh: H.VĂN

Chia sẻ bài viết