15/03/2024 - 17:54

Hiệu quả từ mô hình tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phụ huynh, học sinh bảo đảm an toàn giao thông 

Trước đây, vào những giờ cao điểm, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn trước cổng Trường THCS Thới Hòa (phường Thới Hòa, quận Ô Môn) diễn ra khá lộn xộn, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Đầu năm 2024, Hội Cựu chiến binh phường Thới Hòa phối hợp lực lượng công an, quân sự, ban bảo vệ dân phố phường thực hiện mô hình “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phụ huynh, học sinh bảo đảm TTATGT”.

Lực lượng Cựu chiến binh phường, công an, quân sự và bảo vệ dân phố phường trực, phân luồng giao thông vào giờ tan học, tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh Trường THCS Thới Hòa di chuyển sang đường an toàn.

Ông Đồng Tuấn Phát, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Thới Hòa, cho biết: “Ngoài việc vận động, tuyên truyền pháp luật về TTATGT, thực hiện mô hình này, vào giờ tan học, Hội Cựu chiến binh phường phối hợp công an, quân sự, ban bảo vệ dân phố phường tổ chức lực lượng phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho phụ huynh, học sinh qua đường Tôn Đức Thắng”. Em Trần Thanh Hạo, học sinh Trường THCS Thới Hòa, nói: “Hằng ngày, em đi học bằng xe đạp. Trước đây, vào giờ tan học, do xe cộ lưu thông nhiều, em gặp khó khi sang đường để đi về nhà. Gần đây, nhờ có các chú phân luồng giao thông, em sang đường rất an toàn”.

Anh Nguyễn Thanh Cường ở phường Thới Hòa, nói: “Mỗi ngày, tôi đưa rước con đi học tại Trường THCS Thới Hòa. Vị trí của Trường trên đường Tôn Đức Thắng, có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhất là xe có tải trọng lớn. Từ việc tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở của ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng địa phương góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành TTATGT của học sinh, phụ huynh. Nhờ vậy, hiện nay, tình hình TTATGT tại khu vực phía trước cổng Trường THCS Thới Hòa được đảm bảo, ổn định, phụ huynh chúng tôi rất yên tâm”.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

 

Chia sẻ bài viết