13/09/2022 - 12:45

Hiệu quả chuyển hóa địa bàn 

Theo Ban Chỉ đạo 138 TP Cần Thơ, từ đầu năm 2022 đến nay, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội tại 9 địa bàn được chọn chuyển hóa, đạt nhiều kết quả tích cực. Lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp triển khai nhiều giải pháp thiết thực, kiềm chế hiệu quả tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) cơ sở.

Người dân tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy ở phường An Bình (quận Ninh Kiều).

Người dân tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy ở phường An Bình (quận Ninh Kiều).

Năm 2022, thành phố chọn 9 địa bàn chuyển hóa, gồm: phường An Bình (quận Ninh Kiều), phường An Thới (quận Bình Thủy), phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng), phường Thới An (quận Ô Môn), phường Thốt Nốt (quận Thốt Nốt), xã Tân Thới (huyện Phong Điền), xã Tân Thạnh (huyện Thới Lai), xã Trung Thạnh (huyện Cờ Đỏ), xã Thạnh Lộc (huyện Vĩnh Thạnh). Lãnh đạo Công an thành phố, các phòng nghiệp vụ trực tiếp xuống địa bàn hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ lực lượng cơ sở giải quyết các vấn đề phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tội phạm, tăng cường tuyên truyền, phát động Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục các đối tượng gắn với tiếp tục triển khai thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không có tội phạm, tệ nạn xã hội. Những diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” được tổ chức thường xuyên để bà con hiểu thêm về hoạt động của lực lượng công an, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm cùng với cơ quan chức năng phòng ngừa tội phạm.

Theo Công an TP Cần Thơ, từ sự nỗ lực nêu trên, 6 tháng đầu năm 2022, nhiều loại tội phạm giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 26 vụ (giảm 8 vụ), điều tra, làm rõ 12 vụ, đạt tỷ lệ  trên 80%. Lực lượng công an triệt phá 54 vụ tệ nạn xã hội, bắt 219 đối tượng (giảm 22 vụ). Ngoài ra, lực lượng đã triệt phá 20 vụ, 31 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy (giảm 16 vụ), thu giữ trên 31 gram ma túy tổng hợp; khởi tố 13 vụ… Công an các địa bàn đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, phối hợp với dân phòng, dân quân tự vệ, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tuần tra, kiểm soát 3.384 lượt vào các giờ cao điểm, nhất là tại các khu vực trọng điểm, phức tạp, giải tán 968 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, mất ANTT.

Thời gian qua, phường An Bình, quận Ninh Kiều là một trong những địa bàn chuyển hóa tốt. Phường tuyên truyền, phát trên 9.500 tờ rơi thông báo thủ đoạn hoạt động các loại tội phạm, phát động mạnh mẽ Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 6 tháng đầu năm 2022, Công an phường phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá 20 vụ và bắt 112 đối tượng đánh bài, đá gà, ghi số đề... Thông qua mô hình Zalo ANTT, người dân cung cấp thông tin, giúp lực lượng đấu tranh, xử lý hàng chục vụ vi phạm pháp luật. Các địa bàn khác như phường Thới An (quận Ô Môn), phường Thốt Nốt (quận Thốt Nốt)… làm tốt công tác phòng ngừa, tội phạm cố ý gây thương tích, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm nhiều.

Quá trình chuyển hóa địa bàn, có sự song hành của Mặt trận Tổ quốc; Hội Cựu chiến binh; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Đoàn thanh niên… trong thực hiện các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp với lực lượng công an về phòng, chống tội phạm. Các đơn vị tổ chức 2.166 cuộc tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật. Bà con cung cấp 54 tin, giúp cơ quan chức năng làm rõ 54 vụ việc; phối hợp quản lý, cảm hóa, giáo dục 859 đối tượng; tham gia xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” như Camera an ninh; Nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn an toàn về ANTT, Zalo tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm…

Theo Ban Chỉ đạo 138 thành phố, từ đây đến cuối năm, lực lượng công an tiếp tục phối hợp tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp, kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm. Bên cạnh nâng cao vai trò quản lý nhà nước về ANTT, cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu ý nghĩa việc chuyển hóa địa bàn, tạo sự đồng thuận để mọi người cùng tham gia phòng, chống tội phạm ở cơ sở.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết