Thời gian gần đây, loại tội phạm hiếp dâm trẻ em (HDTE) đang có chiều hướng gia tăng. Bị hại chủ yếu là các bé gái sống ở vùng nông thôn, ít được gia đình quan tâm, chăm sóc. Biện pháp nào để ngăn chặn, phòng tránh hiệu quả loại tội phạm này ?
Cha mẹ chủ quan, mất cảnh giác !
Báo chí đã nhiều lần nhắc nhở về nạn xâm hại tình dục trẻ em, HDTE nhưng dường như người lớn chưa mấy quan tâm. Nhiều vụ HDTE, quấy rối tình dục (QRTD) xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy kẻ phạm tội và bị hại không xa lạ gì với nhau, có khi ở cùng một nhà, có mối quan hệ bà con. Vì các bậc phụ huynh cả tin, mất cảnh giác nên vô tình biến con cái thành miếng mồi cho bọn xấu giở trò đồi bại.
Đặng Văn T.(16 tuổi) là hàng xóm thân thiết của bé N.T.T.T (6 tuổi) ở xã Trường Thành, huyện Cờ Đỏ. Ngày 20-7-2007, sau khi nói chuyện “trai gái” với đám bạn cùng xóm đã nghỉ học, T. về nhà nằm coi tivi. Lúc đó bé T. qua chơi và leo lên võng, ngồi vào lòng T. như bé vẫn thường làm. Nhớ lại những lời kể của bạn lúc nãy, T. rủ bé T. vào buồng, dụ bé chơi trò vợ chồng, sau đó sẽ cho ăn bánh. Bé T. không biết, tưởng anh T. giỡn chơi với mình nên cũng không phản kháng. Bé N.N. (5 tuổi) lúc đó cũng đang chơi trong nhà, thấy anh T. và chị T. ở trong buồng, trùm mền lâu quá mà kêu không chịu trả lời nên N. về nhà méc với mẹ bé T. Sự việc vỡ lỡ, bé T. bị thương vùng kín, còn T. lãnh án 5 năm tù. “Trước đây, T. đã nhiều lần dụ dỗ con tôi bằng cách cho tiền để nó cho T. sờ vào vùng kín. Bé T. có kể với tôi nhưng tôi nghĩ chuyện con nít, không để ý. Không ngờ sự việc lại đến nước này!”, mẹ bé T. buồn bã trình bày tại tòa.
Cách đây không lâu, TAND TP Cần Thơ xét xử vụ dượng rể hiếp dâm cháu vợ ở huyện Thốt Nốt, gây xôn xao dư luận. Vì nhà đang gặt lúa, chị Ngô Thị D. nhờ người nhắn con gái là P.N.T., 12 tuổi, đem nước uống ra đồng cho mẹ. Do đường xa, khó đi nên chị D. có mượn người em rể là Nguyễn Văn L. đưa cháu T. đi giúp, lúc đó L. vừa nhậu xong. Dẫn cháu T. đi được nửa đường, L. dụ cháu T. vào lùm cây nói có chút việc rồi dùng khăn bịt miệng, bóp cổ cháu T. , thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi chạy thoát, T. về nói với mẹ. L. bị đưa ra tòa xét xử với mức án 10 năm tù.
Cũng là hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, lại vai ông nên không ai ngờ Phạm Văn K. ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn, lại có hành vi vô đạo đức với bé Đ.T.M.C., 7 tuổi, con của một người quen rất thân của gia đình mình. Theo lời khai của bị cáo và nạn nhân, khoảng 10 giờ ngày 20-1-2007, Phạm Văn K. sau khi uống nhiều rượu thì phát hiện cháu C. đang chơi một mình trước sân hàng xóm, sát bên nhà ông ta. K. ngoắc C. qua nói chuyện, rồi nắm tay kéo C. vào nhà giở trò đồi bại. Bị đau nên C. la lên, sợ mọi người phát hiện, K. buông C. ra, cho 2.000 đồng và 2 trái dưa leo, dặn đừng nói với ai. Chiều hôm đó, C. kể chuyện này cho mẹ và hai người hàng xóm nghe. Cha C. giận quá, đến báo với công an phường Trường Lạc. Thủ phạm bị bắt giam, sau đó bị Tòa tuyên án 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Biện pháp ngăn chặn
Qua những phiên tòa xét xử các vụ án HDTE, phần lớn các bị cáo khai nhận khi phạm tội đều có uống rượu hoặc coi phim ảnh không lành mạnh. Thêm vào đó, sự lơi lỏng trong quản lý con cái của gia đình đã tạo cơ hội cho đối tượng phạm tội. Rất nhiều bé gái dưới 12 tuổi, thậm chí mới 4 tuổi cũng bị hiếp dâm, lứa tuổi chưa biết phân biệt kẻ xấu người tốt, chưa biết cách tự bảo vệ mình. Bị cáo cũng có rất nhiều trường hợp ở tuổi vị thành niên, nghỉ học sớm, vì tò mò về giới tính nên đã khám phá theo cách của mình là học từ bạn bè, phim ảnh xấu... dẫn đến hành vi phạm tội.
Theo một thẩm phán ở TAND TP Cần Thơ, ở những khu vực nông thôn, trình độ dân trí thấp, cha mẹ lo kiếm sống, bỏ bê con nhỏ và đối tượng gây án thường là những người thân quen mà gia đình tin tưởng, gởi gắm. Để tránh chuyện đáng tiếc, cha mẹ phải biết tổ chức cuộc sống an toàn cho con, chú ý thái độ của những người thân quen đối với con mình. Cha mẹ thường xuyên nhắc nhở các em gái phải cảnh giác, không cho người khác giới sờ vào những nơi nhạy cảm trên người, dạy con cách phòng vệ, cách ứng xử trước những hành vi quấy rối. Không nên có tâm lý ngại giải thích vì cho rằng con mình còn bé, chưa hiểu chuyện mà phải mạnh dạn giải thích để các bé gái cảnh giác, phản kháng trước các hành động không bình thường của người khác giới, kể cả người thân, quen để phòng tránh chuyện bị hiếp dâm, quấy rối. Bên cạnh đó, cha mẹ phải luôn lắng nghe, tìm hiểu, gợi mở cho con trẻ tâm sự để cùng con giải quyết chuyện không hay nếu lỡ gặp phải. Không nên để các bé, đặc biệt là bé gái ở một mình nơi vắng vẻ. Trong trường hợp phát hiện trẻ bị hiếp dâm, lạm dụng tình dục phải đưa ngay đến cơ sở y tế khám và báo với chính quyền địa phương. Có những bậc cha mẹ sợ xấu hổ, không dám nói ai về chuyện con mình bị hiếp dâm hoặc chấp nhận nhận tiền bồi thường của đối tượng phạm tội cho êm chuyện. Điều này thật tai hại vì vô tình làm thủ phạm lờn mặt, sẽ tiếp tục làm chuyện xấu.
Theo ông Dương Trí Dũng, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ tại phiên tòa xử Đặng Văn T. ngày 17-12-2007, HDTE là loại tội phạm nguy hiểm, làm suy đồi đạo đức xã hội, để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhiều trường hợp nạn nhân sống trong sự hoảng loạn, bị tâm thần vì nỗi đau ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, không thể xóa nhòa. Để ngăn ngừa loại tội phạm này, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành, gia đình, nhà trường và xã hội. Ngoài ra, cần phải có biện pháp hỗ trợ tích cực để giúp trẻ bị xâm hại hòa nhập tốt với cộng đồng.
KIỀU CHINH