10/04/2009 - 21:38

Hiểm họa khi công nghệ sinh học bùng nổ

Trong bối cảnh ngành công nghệ sinh học (CNSH) tiến bộ vượt bậc, tạo điều kiện dễ dàng phát triển vi sinh vật có khả năng gây chết người, các chuyên gia an ninh kêu gọi các nước tăng cường giám sát lĩnh vực này nhằm ngăn chặn nguy cơ làm lợi cho bọn tội phạm và khủng bố.

Với chi phí và thời gian phát triển giảm đáng kể so với trước, hàng trăm phòng nghiên cứu CNSH mọc lên trên khắp thế giới và đua nhau phát triển các chế phẩm phục vụ ngành dược và thực phẩm. Ví dụ năm 2002, các nhà khoa học phải mất 5 năm mới giải mã xong chuỗi gien vi-rút gây bại liệt, nhưng ba năm sau, thời gian lập bản đồ gien vi-rút có chiều dài tương tự rút ngắn còn 1 tuần.

Các chuyên gia lo ngại sinh vật có thể được biến đổi gien để hủy hoại vắc-xin, bệnh truyền nhiễm dạng nhẹ có thể được biến hóa thành bệnh chết người, còn vi-rút và vi khuẩn gây nguy hiểm có thể được tạo ra từ những thứ tạp nham. Không chỉ vậy, sinh vật nguy hiểm đang trong giai đoạn phát triển cũng khó bị phát hiện hơn vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân. Trong khi công nghệ hạt nhân nằm trong vòng kiểm soát của chính phủ các nước thì CNSH đang thâm nhập vào đời sống. “Nếu xảy ra tai họa khủng khiếp liên quan đến CNSH thì nó sẽ giống như thảm họa hạt nhân Chernobyl ở Ukraina vào năm 1986”, Chủ tịch Hội đồng Khoa học đời sống quốc tế (ICLS) Terence Taylor, cảnh báo.

T.TRÚC (Theo Reuters)

Chia sẻ bài viết