26/02/2010 - 21:03

Hầu hết trẻ thụ tinh ống nghiệm đều khỏe mạnh

Đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên trên thế giới, Louise Joy Brown, lúc mới lọt lòng ở Bệnh viện Đa khoa Oldham (Anh) ngày 25-7-1978 và hiện nay. Ảnh: AP, Jillstanek

Hơn 30 năm kể từ ngày thế giới chào đón đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ra đời với niềm phấn khởi xen lẫn quan ngại, các nhà khoa học vừa khẳng định không có nhiều khác biệt về mặt y học giữa trẻ thụ tinh nhân tạo với trẻ thụ tinh tự nhiên. Nhờ kỹ thuật hỗ trợ sinh sản – bơm tinh trùng vào trứng ở bên ngoài cơ thể, đến nay trên thế giới có hơn 3 triệu trẻ em sinh ra từ ống nghiệm – chiếm khoảng 4% số ca sinh sống.

Tại hội nghị thường niên của Hiệp hội vì sự tiến bộ khoa học của Mỹ mới đây, các nhà nghiên cứu trẻ thụ tinh trong ống nghiệm xác nhận đa số những trẻ này đều phát triển khỏe mạnh và bình thường. Một số ít có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh, chẳng hạn như khiếm khuyết ống thần kinh (với biểu hiện nứt đốt sống, thoát vị não, não úng thủy...), nhẹ cân vốn có liên quan đến chứng béo phì, tăng huyết áp và bệnh đái tháo đường khi lớn tuổi.

“Nhìn chung, những trẻ này đều phát triển tốt. Các bạn có thể yên lòng với thông tin này nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi”, Andre Van Steirteghem thuộc Đại học Brussels Free (Bỉ) cho biết. Trong khi đó, nhà di truyền học Carmen Sapienza của Đại học Temple (Mỹ) cho biết các chuyên gia nghiên cứu phát hiện hoạt động nhiễm sắc thể ở trẻ thụ tinh trong ống nghiệm và trẻ thụ tinh bình thường khác nhau khoảng 5-10%. Cho tới nay, giới chuyên môn chưa xác định được những khác biệt này là do kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hay do các yếu tố khác, chẳng hạn như tình trạng hiếm muộn của bố hoặc mẹ. Ngoài ra, chỉ một tỷ lệ nhỏ trẻ thụ tinh nhân tạo có biểu hiện gien vượt ngoài ngưỡng bình thường. Tuy nhiên, theo Sapienza, do một số gien này được phát hiện gắn liền với quá trình phát triển mô mỡ và chuyển hóa đường glucose nên những trẻ thuộc dạng này cần phải được theo dõi dài hạn để xác định chúng có nguy cơ cao bị béo phì hoặc tiểu đường hay không.

Về vấn đề trẻ thụ tinh trong ống nghiệm thường nhẹ cân, các nhà nghiên cứu cho rằng trong nhiều trường hợp, kỹ thuật hỗ trợ sinh sản sử dụng nhiều phôi (để bảo đảm thành công) nên dẫn đến đa thai. Kết quả là, trẻ chào đời sớm và có trọng lượng nhẹ hơn bình thường. Chuyên gia Steirteghem nhấn mạnh cần phải hạn chế tình trạng đa thai. Ông cho biết Thụy Điển đã làm rất tốt công tác này khi giảm tỷ lệ đa thai từ mức 30% vào đầu thập niên 1990 xuống còn khoảng 5% hiện nay. Tại Mỹ, Hội Kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho biết nhờ tăng cường áp dụng kỹ thuật chuyển phôi lẻ nên tỷ lệ tam thai hiện giảm còn dưới 2%.

MAI NGỌC (Theo AP)

Chia sẻ bài viết