16/01/2010 - 17:02

Hàn Quốc sẽ xây 1 triệu căn nhà tiết kiệm năng lượng

“Làng xanh” trên đảo du lịch Jeju (Hàn Quốc). Ảnh: EarthWordly

Chính phủ Hàn Quốc vừa thông báo sẽ bơm 96,2 tỉ won (85,6 triệu USD) cho chương trình xây dựng “nhà xanh” (nhà tiết kiệm năng lượng) trên khắp nước này. Bộ Kinh tế Tri thức cho biết số tiền này sẽ được dùng để xây 20.000 ngôi nhà tiết kiệm năng lượng, sử dụng quang năng, nhiệt năng, địa nhiệt, pin nhiên liệu và máy phát phong năng cỡ nhỏ. Ngoài ra, ngân sách trên cũng sẽ dùng để mở rộng thêm 50 “ngôi làng xanh” – từ gọi cộng đồng sử dụng các nguồn năng lượng tái sinh và áp dụng các chính sách thân thiện môi trường. Tính đến cuối năm ngoái, xứ nhân sâm có tổng cộng 20 “làng xanh”.

Được triển khai năm 2004, dự án “nhà xanh” ở Hàn Quốc đến nay đã hỗ trợ người dân xây dựng 43.893 ngôi nhà tiết kiệm năng lượng. Chính phủ nước này đặt mục tiêu tới năm 2020 sẽ xây tổng cộng 1 triệu ngôi nhà sử dụng các nguồn năng lượng tái sinh. Dự án “nhà xanh” được kỳ vọng sẽ góp phần giúp Hàn Quốc thực hiện cam kết đến năm 2020 giảm 20% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức của năm 2005.

MAI NGỌC (Theo Xinhua)

Chia sẻ bài viết