10/09/2011 - 10:37

Hacker có thể tấn công xe đang chạy

Công ty an ninh phần mềm McAfee (Mỹ) cảnh báo tin tặc có thể gây nguy hiểm tính mạng của người lái xe bằng cách tắt động cơ ô tô khi họ đang lưu thông trên đường. Do xe hơi ngày càng dựa vào các các máy tính, những hệ thống vô tuyến như Bluetooth và phần mềm để thực hiện chức năng, chúng trở nên dễ dàng bị tin tặc tấn công.

McAfee cho biết ngày càng nhiều phần mềm được cài vào các bộ phận của xe, từ túi khí an toàn và máy radio đến ghế ngồi và hệ thống điều khiển chế độ chạy. Điều này rất dễ tạo cơ hội cho hacker thực hiện các hoạt động phá hoại. Hồi đầu năm nay, các nhà nghiên cứu đã biểu diễn thực tế những khả năng xâm nhập có thể xảy ra như mở cửa xe, khởi động máy chỉ bằng cách gửi tin nhắn. Theo báo cáo của McAfee, những nguy cơ bao gồm tắt máy xe từ xa, mở khóa và khởi động xe bằng điện thoại di động, dò định vị, hoạt động và thói quen của tài xế, đánh cắp dữ liệu cá nhân thông qua hệ thống Bluetooth, phá hủy hệ thống định vị qua vệ tinh và làm tê liệt bộ phận hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.

THUẬN HẢI (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết