23/09/2014 - 21:52

Hà Nội và Cần Thơ tăng cường hợp tác phát triển

* TP Hà Nội tặng Quỹ giảm nghèo TP Cần Thơ 2 tỉ đồng

(CT)- Ngày 23-9-2014, Đoàn cán bộ lãnh đạo TP Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo TP Cần Thơ và TP Hà Nội đã thông tin khái quát về tình hình của mỗi địa phương. Theo lãnh đạo TP Cần Thơ, giai đoạn 2011-2014 tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của TP Cần Thơ đạt 11,98%. Đến năm 2014 thu nhập bình quân đầu người của thành phố ước đạt 70,5 triệu đồng (tương đương 3.300 USD), giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 100 ngàn tỉ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 70 ngàn tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 1,5 tỉ USD, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 11 ngàn tỉ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt gần 40 ngàn tỉ đồng, doanh thu du lịch ước đạt trên 1.100 tỉ đồng… Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng… Theo lãnh đạo TP Hà Nội, năm 2013, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 3.000 USD, thu ngân sách đạt được 163 ngàn tỉ đồng, giá trị kim ngạch xuất khẩu được gần 10 tỉ USD, tổng vốn đầu tư phát triển của thành phố đạt hơn 279 ngàn tỉ đồng, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài được 470 dự án với số vốn đăng ký hơn 1,3 tỉ USD. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị được triển khai tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm. Ngành du lịch tiếp tục phát triển, chín tháng đầu năm 2014, lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 8,6 triệu lượt khách. Quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững…

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo hai thành phố đã đánh giá tình hình liên kết, hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua. Thời gian qua, hai thành phố đã thực hiện tốt trong việc phối hợp, trao đổi kinh nghiệm về công tác đầu tư theo các hình thức BOT, BTO, BT, PPP… về lĩnh vực vốn; phối hợp trong xúc tiến đầu tư, du lịch, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tìm hiểu và thực hiện đầu tư; phối hợp giới thiệu tiềm năng cơ hội hợp tác, chủ trương chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hai thành phố thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm lúa hàng hóa, nông sản chất lượng cao và cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; hợp tác tốt trong phát triển vùng nguyên liệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp làng nghề; hỗ trợ nhau giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống có thế mạnh của hai địa phương. TP Hà Nội đã hỗ trợ TP Cần Thơ 5 tỉ đồng xây dựng 100 căn nhà tình nghĩa, góp phần giải quyết cơ bản cho hộ chính sách gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn...

Lãnh đạo và đại biểu hai thành phố cũng đã thảo luận và thống nhất một số lĩnh vực sẽ đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới như: Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp cận, nghiên cứu thị trường đầu tư giữa hai thành phố đối với từng lĩnh vực mà địa phương có thế mạnh; tập trung giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá về cơ chế, chính sách ưu đãi các dự án du lịch trọng điểm nhằm thu hút đầu tư của địa phương; phối hợp lập quy hoạch, xây dựng và phát triển các dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn hai địa phương; hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực mà TP Hà Nội có lợi thế, TP Cần Thơ có nhu cầu và ngược lại…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao sự phát triển và những thành tựu TP Cần Thơ đạt được thời gian qua. Đồng chí khẳng định, với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội", TP Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam bộ, trong đó có TP Cần Thơ. Qua đó nhằm trao đổi học tập kinh nghiệm, khai thác tiềm năng thế mạnh của mỗi bên, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của từng địa phương và cả nước…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác của TP Hà Nội đối với TP Cần Thơ thời gian qua, đồng thời mong muốn TP Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ và hợp tác với TP Cần Thơ trên những lĩnh vực mà hai địa phương có thế mạnh…

Dịp này, TP Hà Nội đã hỗ trợ Quỹ giảm nghèo TP Cần Thơ 2 tỉ đồng.

* Cùng ngày, Đoàn cán bộ lãnh đạo TP Hà Nội đã đến thăm Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ. Đoàn đã nghe đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn Tây Nam bộ và hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ 9 tháng đầu năm 2014. Đoàn đã đến dâng hoa, thắp hương tại Khu di tích Chiến thắng Ông Hào; dự Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho 20 gia đình ở xã Trường Long, huyện Phong Điền (kinh phí xây dựng do TP Hà Nội tài trợ) và đến thăm Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết