24/03/2020 - 08:06

Gửi thông điệp phòng tránh dịch bệnh qua tranh vẽ 

Trong thời gian tạm nghỉ học, bên cạnh ôn lại kiến thức các môn văn hóa, các trường tiểu học, THCS ở Cần Thơ còn phát động phong trào vẽ tranh cổ động phòng, chống dịch COVID-19. 

Huỳnh Nguyễn Thảo Yến nắn nót từng đường nét cho bức tranh.  

Cẩn thận nắn nót từng đường nét, tô màu cho các nội dung bức tranh, Huỳnh Nguyễn Thảo Yến, học sinh lớp 6A2, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, nói: “Qua tranh, em muốn gửi thông điệp bảo vệ sức khỏe đến mọi người. Bản thân em cũng luôn giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang...”. Tranh của Yến phác họa khung cảnh vui tươi của học sinh mang khẩu trang khi trở lại trường học. Đây là một trong số các tranh Yến vẽ trong thời gian tạm nghỉ học, bên cạnh tranh về đội ngũ y bác sĩ, bảo vệ môi trường... Chị Nguyễn Phạm Thanh Tuyền, mẹ Thảo Yến, cho biết: “Yến thích vẽ nên tôi tạo điều kiện cho cháu phát huy năng khiếu. Khi vẽ xong, Yến đưa tôi xem góp ý một vài chi tiết nhỏ để  bức tranh đẹp hơn”.

Ngày 24-2, Trường THCS Đoàn Thị Điểm phát động phong trào vẽ tranh cổ động phòng, chống dịch COVID-19, khuyến khích tất cả học sinh các khối lớp tham gia. Do đang trong thời gian nghỉ học nên các em vẽ, tô màu tại nhà trên các khổ giấy A3 hoặc A4; sau đó phụ huynh chụp hình tác phẩm và chuyển qua zalo hoặc facebook cho giáo viên. Hiện Tổ Mỹ thuật, Trường THCS Đoàn Thị Điểm đã nhận được hơn 50 bức tranh của học sinh. Nhiều bức rất đẹp, độc đáo, sáng tạo. Mỗi một bức tranh đều mang thông điệp riêng liên quan đến phòng tránh dịch COVID-19. Ví như thông điệp “Việt Nam và thế giới sẽ luôn đoàn kết và hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Vì đây là cuộc chiến mà không một ai bị bỏ lại!” của em Lê Thanh Hữu Lộc, học sinh lớp 8A2; hay “Cảm phục tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của các y bác sĩ” của em Nguyễn Ngọc Khánh Quỳnh, học sinh lớp 9A8…  Cô Nguyễn Trần Thùy Trang, Tổ trưởng Tổ Mỹ thuật, cho biết: “Qua phong trào không chỉ tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh mà còn giúp học sinh rèn kỹ năng vẽ mỹ thuật, tư duy sáng tạo”.

Theo thầy Trương Vĩnh Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm, ý tưởng từ cuộc thi xuất phát từ thông tin phòng, chống dịch COVID-19. Trường chỉ đạo giáo viên Tổ Mỹ thuật và các tổ chuyên môn khác tổ chức phong trào vẽ tranh cổ động trong học sinh. “Tuy không phải cuộc thi chính thức, song trường mong muốn học sinh tự tin, rèn luyện tốt kỹ năng vẽ; lồng ghép hiệu quả tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh”, thầy Khoa nói. Những bức tranh đẹp ý nghĩa, trường sẽ khen thưởng; trưng bày tranh trên cổng thông tin của trường.

Bên cạnh quận Ninh Kiều, các quận huyện khác như Bình Thủy, Ô Môn… phát động phong trào vẽ tranh cổ động phòng, chống dịch COVID-19 trong học sinh tiểu học, THCS. Điển hình như Trường THCS Châu Văn Liêm (quận Ô Môn) chỉ đạo Đoàn, Đội phát động cuộc thi vẽ tranh trong học sinh từ ngày 3-2. Nhiều bức tranh đẹp, ý nghĩa về hình ảnh y bác sĩ, cộng đồng chung tay phòng chống dịch bệnh… đã ra đời. Thầy Trịnh Tấn Cảnh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Thời gian nghỉ học, học sinh vẽ tranh trên giấy A4, sau đó gửi về trường. Những bức tranh đẹp, chúng tôi sẽ đưa lên trang web hoặc treo trong khuôn viên trường”.

Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay, việc tổ chức hoạt động vẽ tranh mang nhiều ý nghĩa, vừa tạo sân chơi giúp học sinh trải nghiệm, phát huy năng khiếu, tư duy sáng tạo. Đây cũng là một cách tuyên truyền hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức cho học sinh, phụ huynh cùng nhà trường và xã hội tích cực phòng, chống dịch COVID-19.

Bài, ảnh: NG.NGÂN

Chia sẻ bài viết