25/02/2010 - 08:55

Giới chức Mỹ báo động NATO đang khủng hoảng

Lính Mỹ ở Afghanistan. Ảnh: NYT

* Số lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan lên tới 1.000 người

(TTXVN)- Ngày 23-2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đối mặt với “một cuộc khủng hoảng” do các thành viên tại châu Âu trong nhiều năm qua không đầu tư cho quốc phòng và cũng không muốn phát triển sức mạnh quân sự.

Trong một thông điệp gửi các đồng minh của Mỹ giữa lúc liên quân do NATO chỉ huy đang đương đầu với cuộc chiến khốc liệt tại Afghanistan, người đứng đầu Lầu Năm Góc nêu rõ một NATO thiếu hụt ngân sách là hệ quả của “những sai lầm ngày càng trầm trọng” trong cách liên minh này xác định các ưu tiên của mình cũng như cách các thành viên châu Âu nhận thức về vai trò của quân sự.

Theo Bộ trưởng Gates, liên minh quân sự này đang đối mặt với những khó khăn mang tính hệ thống và dài hạn cực kỳ nghiêm trọng. Tình trạng thiếu máy bay trực thăng và máy bay vận tải là một minh chứng cho việc các thành viên trong liên minh chi tiêu quốc phòng ở mức thấp. Điều này đã và đang gây phương hại cho sứ mệnh của liên quân do NATO đứng đầu ở Afghanistan. Ngoài ra, quan chức quốc phòng Mỹ cũng cho rằng tổ chức quân sự này cần bổ sung thêm nhiều máy bay tiếp nhiên liệu trên không và máy bay không người lái để phục vụ hoạt động do thám và tình báo.

* Theo công bố ngày 23-2 của một trang Web độc lập, số lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan đã lên tới 1.000 người. Trang Web www.icasualties.org cho biết từ đầu năm 2010 đến nay đã có 54 lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan, nâng tổng số lính Mỹ tử trận ở quốc gia Nam Á này kể từ khi Taliban bị lật đổ năm 2001 lên tới 1.000 người.

Theo hãng tin AFP, đã có 1.661 binh sĩ người nước ngoài thiệt mạng tại Afghanistan kể từ năm 2001. Sau Mỹ, những nước có nhiều binh sĩ thiệt mạng tại Afghanistan là Anh (264 binh sĩ), Canada (140 binh sĩ) và Pháp (40 binh sĩ).

Chia sẻ bài viết