09/10/2014 - 08:53

Gìn giữ và bảo tồn Chợ nổi Cái Răng đúng với hiện trạng tự nhiên

(CT)- Ngày 8-10, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ có buổi làm việc với UBND quận Cái Răng- chủ đầu tư dự án bảo tồn Chợ nổi Cái Răng và các sở, ngành hữu quan về đề án “Cải tạo, nâng chất chợ nổi Cái Răng giai đoạn 2014-2016”. Đồng chí Lê Hùng Dũng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Chợ nổi Cái Răng là điểm du lịch nổi tiếng của Cần Thơ và khu vực ĐBSCL nhưng nhiều năm qua chưa được quan tâm, đầu tư và tôn tạo đúng mức. Hiện nay, số ghe tàu buôn bán tại chợ nổi chỉ còn khoảng 250 chiếc, giảm đi khoảng 50% so với 8 năm trước (năm 2005: 550 chiếc). Trên cơ sở đó, đề án “Cải tạo, nâng chất chợ nổi Cái Răng giai đoạn 2014-2016” đưa ra kế hoạch để nâng cấp, bảo tồn chợ nổi trong thời gian tới. Theo đó, đề án đưa ra một số vấn đề như: thiết lập hệ thống phao tiêu phân luồng, tổ chức sắp xếp các ghe tàu neo đậu cố định, đầu tư xây dựng các điểm tập kết hàng hóa nông sản trên bờ, điểm dừng chân, nhà hàng nổi trên sông, nhà vệ sinh công cộng phục vụ du khách. Tổng kinh phí của đề án dự kiến khoảng 26 tỉ đồng.

Các đại biểu góp ý đề án còn chung chung, chưa bám sát tình hình thực tế và cho rằng không nên can thiệp sắp xếp chợ nổi, cần nghiên cứu xây dựng đài quan sát để tạo điểm nhấn, các công trình dịch vụ phụ trợ để thu hút khách du lịch. Đồng chí Lê Hùng Dũng chỉ đạo UBND quận Cái Răng cần lấy ý kiến của các tiểu thương buôn bán trên chợ nổi để xây dựng đề án phù hợp với nguyện vọng của người dân, sát thực tế và phải đảm bảo giữ nguyên hiện trạng tự nhiên, bảo tồn được bản sắc văn hóa của chợ nổi; đồng thời sẽ có quyết định thành lập Ban quản lý Chợ nổi Cái Răng. Đề án tiếp tục được chỉnh sửa và phải hoàn thành trong năm 2014.

ÁI LAM

Chia sẻ bài viết