01/01/2011 - 08:20

Giết người, cướp tài sản lãnh án 15 năm tù giam

(TTXVN)- Ngày 31-12, tại huyện Ninh Sơn, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Phạm Bá Thu về tội giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 25-3-2010 tại thôn Lập Lá, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận).

Theo cáo trạng của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận: Từ năm 1996, Phạm Bá Thu và người bị hại tên Nguyễn Thị Huế tuy đã có gia đình riêng nhưng vẫn sống chung như vợ chồng. Năm 2005, Thu từ Thừa Thiên-Huế vào Ninh Hòa, Khánh Hòa làm thuê cho Nguyễn Văn Tuấn. Trong suốt thời gian này, Thu và Huế vẫn giữ liên lạc bằng điện thoại và Thu thường gửi tiền cho Huế qua tài khoản riêng. Ngày 23-3-2010, sau khi nghe Huế báo bị tai nạn giao thông tại Thừa Thiên-Huế, Thu đã gửi tiền cho Huế 3 triệu đồng, nhưng sau đó Thu biết được Huế không ở Thừa Thiên-Huế mà đang sống chung với Nguyễn Văn Đoán tại thôn Lập Lá, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn như vợ chồng từ năm 2009. Tức giận vì bị Huế lừa dối, Thu quyết định đến Lâm Sơn tìm Huế và gây án. Biên bản giám định pháp y kết luận: Chị Huế chết là do thủng tim, phổi, sốc mất máu trụy tim, mạch và suy hô hấp cấp.

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Phạm Bá Thu (sinh 1963 tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) 15 năm tù giam.

Chia sẻ bài viết