Những vấn đề từ nhu cầu được tập huấn kỹ thuật, tiếp cận vốn vay ưu đãi, xây dựng mô hình sản xuất đến đầu ra nông sản… được hội viên nông dân xã Lương Tâm thẳng thắn đặt ra tại hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với hội viên nông dân năm 2026. Mỗi ý kiến không chỉ phản ánh khó khăn mà còn là những gợi mở để cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, điều hành sát thực tiễn hơn.

Nông dân xã Lương Tâm nêu ý kiến tại hội nghị.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Trung ở ấp 6, xã Lương Tâm, bày tỏ: “Chúng tôi mong được tham gia các lớp tập huấn với nội dung sát nhu cầu và điều kiện sản xuất thực tế. Bởi, đối với sản xuất nông nghiệp, kiến thức kỹ thuật ngày càng trở thành yếu tố quan trọng để giảm chi phí, nâng cao năng suất và thích ứng với thời tiết, thị trường”. Bên cạnh đó, nhiều nông dân có nhu cầu được hỗ trợ vốn, nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả. Ông Danh Thanh Tiến, nông dân ấp 7, đề nghị: “Địa phương cần tạo điều kiện để nông dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và quan tâm xây dựng, nhân rộng những mô hình kinh tế phù hợp, hiệu quả để nông dân học tập, ứng dụng vào sản xuất”.
Vấn đề giá nông sản và đầu ra được nhiều nông dân quan tâm. Ông Huỳnh Ngôn, nông dân ấp 4, phản ánh tình trạng “được mùa, mất giá” kéo dài, đầu ra nông sản thiếu ổn định. Ông kiến nghị địa phương phối hợp ngành chức năng hỗ trợ bình ổn giá vật tư nông nghiệp, kết nối tiêu thụ và tìm đầu ra ổn định cho nông sản. Có ý kiến kiến nghị hỗ trợ nông dân sản xuất theo hướng liên kết, phát huy hiệu quả hợp tác xã để chủ động hơn về đầu ra nông sản...
Không khí trao đổi tại hội nghị diễn ra thẳng thắn. Các ý kiến của nông dân được lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã và các cơ quan chuyên môn giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu, tổng hợp các vấn đề cần xem xét, giải quyết. Những nội dung vượt thẩm quyền được ghi nhận để báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền. Theo ông Đặng Hoàng Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lương Tâm, các ý kiến góp ý của hội viên, nông dân đều chính đáng. Địa phương đã trao đổi với đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan trả lời, đưa ra giải pháp cụ thể, biến cam kết thành từng hành động cụ thể. Trong đó, với nhu cầu mở thêm các lớp tập huấn có nội dung sát điều kiện sản xuất thực tế của nông dân, UBND xã sẽ phối hợp Hội Nông dân xã tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn phù hợp nhu cầu, đối tượng và điều kiện sản xuất từng địa bàn, hướng đến việc giúp nông dân có thể áp dụng hiệu quả ngay trên đồng ruộng.
Về vốn, Chủ tịch UBND xã Lương Tâm thông tin, năm 2026, Hội Nông dân xã triển khai 4 dự án từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, hỗ trợ 45 hội viên vay hơn 1,5 tỉ đồng; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội xét duyệt cho hơn 1.180 hộ vay, tổng dư nợ hơn 83 tỉ đồng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục làm cầu nối giúp nông dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn, gắn hỗ trợ vốn với phát triển sản xuất, nâng thu nhập và giảm nghèo bền vững. Về đầu ra nông sản, ông Đặng Hoàng Vũ nhấn mạnh: “Xã sẽ tăng cường kết nối cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, hợp tác xã để hỗ trợ nông dân tiếp cận thông tin thị trường, thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi”.
Tham dự hội nghị, ông Nguyễn Quí Ninh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, ghi nhận những ý kiến thẳng thắn, sát thực tế của hội viên. Đồng thời, đề nghị Hội Nông dân xã tiếp tục tổng hợp đầy đủ kiến nghị của nông dân, phối hợp ngành chuyên môn hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; chú trọng củng cố tổ hợp tác, hợp tác xã, giúp nông dân chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết theo chuỗi, nâng giá trị và sức cạnh tranh của nông sản.
Từ những kiến nghị đến giải pháp được đặt ra, hội nghị tiếp xúc, đối thoại trở thành cầu nối để cấp ủy, chính quyền hiểu rõ hơn những vấn đề nông dân đang đối mặt. Quan trọng hơn, mỗi kiến nghị được tiếp nhận, phân loại và giải quyết theo lộ trình sẽ góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với đời sống, tạo điều kiện để nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế bền vững.
Bài, ảnh: CAO OANH