28/08/2019 - 20:44

Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia 

(CT)- Trong 2 ngày (27 và 28-8), Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chủ trì tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam -Campuchia cấp Bộ Tư lệnh năm 2019 tại tỉnh An Giang. Tham dự có Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo các Bộ Tư lệnh Quân khu 5, 7, 9…

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đón tiếp Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Ảnh:CTV

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam và Vương quốc Campuchia đã tham dự các hoạt động: Hội nghị phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và bảo đảm an ninh trật tự khu vực giới Việt Nam - Campuchia; sơ kết công tác kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới; dự lễ chào cờ cột mốc chủ quyền, chứng kiến tuần tra chung; khánh thành Nhà văn hóa Hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia… Trước đó (24 và 25-8), nhiều hoạt động chăm lo người dân sống ở biên giới thuộc tỉnh An Giang (Việt Nam), các tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia) đã được tổ chức, như: khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con khu vực biên giới; trao 30 suất học bổng “Nâng bước tới trường” trị giá 150 triệu đồng cho 30 học sinh vượt khó học giỏi; tặng 60 con bò giống trị giá 900 triệu đồng cho bà con nghèo…

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng 2 nước tiếp tục phối hợp các nội dung: tham gia tích cực và tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ phân giới, cắm mốc trên thực địa sớm hoàn thành theo đúng kế hoạch của Chính phủ hai nước; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, điều tra, ngăn chặn tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm khủng bố xuyên biên giới; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở khu vực biên giới và trong nội địa của mỗi nước khi xảy ra thiên tai, thảm họa… Đồng thời, tổ chức các chương trình giao lưu hữu nghị biên giới ở các cấp nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết, tin cậy, gắn bó giữa chính quyền, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và cửa khẩu của hai nước Việt Nam - Campuchia. Qua đó, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phạm Trung

Chia sẻ bài viết