06/05/2015 - 21:42

Giáo dục Vị Thủy vững bước phát triển

Xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đã đạt 16/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó, có tiêu chí về giáo dục.

Học sinh Trường THCS Vị Thủy chơi bóng chuyền ở sân trường đạt chuẩn quốc gia. 

Ông Phan Văn Tổng, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Thủy, cho biết: "Toàn xã có 4 trường, trong đó, có 3 trường đạt chuẩn quốc gia là Mẫu giáo Vị Thủy, Tiểu học Vị Thủy 2 và THCS Vị Thủy. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo xã xác định giáo dục là một trong những chỉ tiêu ưu tiên hàng đầu trong các chỉ tiêu cần đạt. Vì vậy, công tác qui hoạch được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Vị Thủy thực hiện một cách chi tiết theo từng năm". Cũng theo ông Tổng, trường mẫu giáo đạt chuẩn, sạch đẹp, khang trang nên công tác vận động trẻ ra lớp của các cô cũng dễ dàng. Ngày trước, trường cũ kỹ, xuống cấp, chật hẹp nên phụ huynh không muốn cho con đến trường.

Trường học mới nên học sinh đến trường ở tất cả các cấp học của xã Vị Thủy cũng nhiều hơn và gần như không còn tình trạng học sinh bỏ học không có lý do. Để đạt được điều đó, theo ông Tổng là do ý thức về chuyện cho con em học hành của phụ huynh đã được nâng lên. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ kịp thời của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số là nguồn động viên quí báu để phụ huynh tiếp tục cho con đến trường. Chị Thị Kim Nhen, ấp 6, xã Vị Thủy, nói: "Hai đứa con tôi học lớp 7 và lớp 5 không phải đóng tiền học mà còn được Nhà nước cho tiền mỗi tháng nên tôi quyết không cho con bỏ học". Hầu hết các tuyến đường vào 8 ấp của xã Vị Thủy đều được nhựa hóa, bê tông hóa nên học sinh đến trường thuận lợi. Hai em Danh Thị Minh Thu và Thị Trang ở ấp 6 và ấp 8 cùng học lớp 6A3, Trường THCS Vị Thủy đang chơi đùa trong sân trường sau giờ học để chờ rước em đang học tiểu học cùng về nhà. Thu nói: "Sáng nào, con cũng đạp xe chở em đi học rồi chở em về để ba mẹ đi làm. Từ trường, con đạp xe về nhà chỉ có 10 phút".

Theo ông Phan Văn Tổng, nhờ quan tâm đầu tư đồng bộ của địa phương và ngành giáo dục nên chất lượng giáo dục của Vị Thủy đã được nâng lên. Nhiều năm liền xã Vị Thủy hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Chất lượng giáo dục đại trà ở các cấp học đạt và vượt chỉ tiêu do ngành qui định. Các phong trào mũi nhọn trong học sinh, giáo viên năm sau luôn cao hơn năm trước.

Bài, ảnh: Hà Thanh

Chia sẻ bài viết