Dù có dấu hiệu tích cực ban đầu trong cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, nhưng giá dầu vẫn tăng mạnh khi Iran tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn về việc đi lại qua eo biển Hormuz.

Một tàu dầu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz hôm 11-3. Ảnh: Scanpix
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 27-3 cho biết Washington và Tehran đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trực tiếp được cho là sẽ diễn ra “rất sớm”. Theo Ngoại trưởng Wadephul, các bên đã có các cuộc tiếp xúc gián tiếp trước đó và hiện đang xúc tiến cho một cuộc gặp trực tiếp, có thể được tổ chức tại Pakistan. Tuy nhiên, phía Đức chưa tiết lộ thêm chi tiết về nguồn tin cũng như nội dung cụ thể của cuộc đàm phán.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã gia hạn ngừng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran đến ngày 6-4 nhằm tạo điều kiện cho các cuộc thương thuyết tiếp tục diễn ra. Ông khẳng định các cuộc đàm phán đang tiến triển tích cực, bất chấp những thông tin trái chiều từ truyền thông. Tuy nhiên, sự bất định vẫn bao trùm thị trường khi phía Iran phát tín hiệu không sẵn sàng đàm phán. Có thông tin còn cho thấy Bộ Chiến tranh Mỹ đang xem xét điều động thêm 10.000 binh sĩ đến Trung Đông.
Trong khi đó cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết buộc một số tàu container mang các quốc tịch khác nhau phải quay đầu khi đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz. Đáng chú ý, 2 tàu Trung Quốc đã buộc phải quay đầu, trong khi một tàu chở hàng treo cờ Thái Lan bị tấn công và mắc cạn tại khu vực.
Theo tuyên bố đăng tải trên trang tin tức Sepah News, IRGC khẳng định eo biển Hormuz sẽ “cấm cửa” các tàu đến và đi từ các cảng của những quốc gia mà Tehran coi là “đồng minh và bên ủng hộ” Mỹ và Israel. Lực lượng này nhấn mạnh mọi hoạt động vận chuyển hàng hải liên quan đến các đối tượng trên, dù đi qua bất kỳ hành lang nào, đều bị cấm.
Eo biển Hormuz vốn là tuyến vận tải chiến lược trung chuyển tới 20% nguồn cung dầu khí của thế giới trong thời bình, cũng như các sản phẩm thiết yếu khác. Iran đã cho phép tổng cộng 26 tàu di chuyển qua Hormuz kể từ khi tuyên bố kiểm soát eo biển này. Hầu hết các tàu được đi qua thuộc sở hữu của Hy Lạp và Trung Quốc. Ngoài ra còn có các tàu của Ấn Độ, Pakistan và Syria.
Trong bối cảnh trên, thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này khi chỉ số Dow Jones chính thức thủng đáy hỗ trợ và rơi vào vùng điều chỉnh trong bối cảnh giá dầu tăng vọt và căng thẳng eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Cụ thể, chỉ số Dow Jones “bốc hơi” 778 điểm, tương ứng mức giảm 1,7%. S&P 500 cũng để mất 1,7% thị giá trong khi Nasdaq giảm sâu 2,2%. Đây là tuần giảm thứ 5 liên tiếp của thị trường, với S&P 500 mất 2% giá trị, Nasdaq sụt hơn 3% và Dow Jones giảm gần 1%.
Nasdaq trước đó đã rơi vào vùng điều chỉnh khi đã giảm gần 13% so với đỉnh thiết lập hồi tháng 10-2025, còn Dow Jones cũng giảm khoảng 10,5% từ mức cao gần nhất. S&P 500 giảm khoảng 9%, tiến sát ngưỡng điều chỉnh, phản ánh tâm lý bất ổn lan rộng trong giới đầu tư.
Cùng lúc đó, giá dầu Brent quốc tế tăng mạnh lên 112,57 USD/thùng, dầu WTI của Mỹ đạt 99,64 USD/thùng, có lúc chạm mốc 100 USD, mức cao nhất kể từ tháng 7-2022. Đà tăng này xuất phát từ các sự cố tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu quan trọng bậc nhất thế giới.
Eo biển Hormuz đóng cửa kéo dài có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng năng lượng, gây áp lực lên giá cả và nguồn cung trong thời gian dài. Các chuyên gia cảnh báo, ngay cả khi eo biển được mở lại, thị trường vẫn sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt tồn kho, khiến giá dầu duy trì ở mức cao và tiếp tục gây áp lực đối với nền kinh tế toàn cầu.
Dù vậy, hiện chính quyền Tổng thống Trump vẫn tiếp tục theo đuổi chiến lược vừa gây áp lực quân sự, vừa mở đường ngoại giao. Phó Tổng thống JD Vance đang hậu thuẫn các nỗ lực bảo vệ an ninh năng lượng và ổn định thị trường trước những biến động địa chính trị.
ĐỨC TRUNG (Tổng hợp)