08/06/2009 - 20:59

Ghép kính áp tròng vào mắt

Ghép kính áp tròng chỉ tốn khoảng 10 phút cho mỗi con mắt.

Người bị tật ở mắt (cận, viễn, loạn) thường dùng kính hoặc mổ LASIK để cải thiện thị lực. Nhưng nay người cận thị có thêm một lựa chọn mới – đó là cấy hẳn kính áp tròng vào mắt.

Tommy Hardeman, sinh viên 20 tuổi ở Mỹ, cho biết anh không tin mình có thể nhìn rõ mọi vật cho đến khi được ghép kính áp tròng vào mắt. “Mọi thứ giờ đây rất rõ ràng và tôi không cần dùng đến kính cận hay kính áp tròng nữa”, Hardeman chia sẻ. Phương pháp ghép kính sát tròng thường được chỉ định cho bệnh nhân không phù hợp với kỹ thuật mổ laser hoặc những liệu pháp chữa mắt khác.

Mổ ghép kính áp tròng thực ra là cuộc tiểu phẫu, theo đó, bác sĩ rạch một đường nhỏ trong mắt và chèn kính áp tròng vào trước thủy tinh thể của bệnh nhân. Trong quá trình ghép (kéo dài khoảng 10 phút/mắt), bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo. Khác với mổ LASIK, kỹ thuật này không làm thay đổi hình dạng giác mạc cũng như không hề can thiệp vào cấu trúc mắt.

Viện Nhãn khoa Mỹ cho biết khi các bác sĩ thuần thục với việc ghép kính, phương pháp này sẽ trở nên phổ biến hơn. Hiện các nhà nghiên cứu đang phát triển kính áp tròng mới hứa hẹn tốt và phù hợp hơn cho việc ghép vào mắt.

THANH TRÚC (Theo VOA News)

Chia sẻ bài viết