24/03/2011 - 09:47

Gadhafi đủ nguồn lực tài chính cho cuộc chiến lâu dài?

Chính quyền Gadhafi có bao nhiêu tiền của vẫn là con số bí ẩn. Ảnh: Mail

Theo tờ Le Figaro của Pháp số ra ngày 22-3, từ khi áp đặt lệnh phong tỏa tài sản chống chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gadhafi đến nay, Mỹ và đồng minh phương Tây đã đóng băng số ngân khoản có tổng trị giá gần 200 tỉ USD từ Quỹ Đầu tư Quốc gia, Ngân hàng Trung ương và Công ty Dầu mỏ Quốc doanh của Libye. Tuy nhiên, báo này cho rằng nhờ đón trước nguy cơ bị cấm vận kinh tế và tài chính, chính quyền Gadhafi đã chủ động trích trữ một số lượng lớn tài sản bằng vàng và tiền mặt thông qua Ngân hàng Trung ương. Báo này mô tả Đại tá Gadhafi đã nắm được trong tay “một núi vàng và tiền tệ” đủ khả năng kéo dài cuộc chiến như ông đã tuyên bố mới đây.

Le Figaro cho biết, theo ước lượng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Trung ương Libye có thể đang găm giữ ít nhất 143,8 tấn vàng thỏi trong két có giá trị lên tới 6,5 tỉ USD, số tiền đủ để chi trả cho một đội lính đánh thuê nhỏ trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Libye là một trong 25 quốc gia có dự trữ vàng lớn nhất thế giới. Có điều trong khi các nước khác chủ yếu gởi vàng ở các thị trường quốc tế như Luân Đôn (Anh), New York (Mỹ) hay ở Thụy Sĩ thì vàng thỏi của Libye hầu như chỉ giao dịch trong nước. Hiện nay, theo Le Figaro, số vàng này có thể đã được chuyển ra các nước châu Phi khác như Chad, Niger hoặc Sudan để cất giữ. Tại các nước này, chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Libye đều có cổ phần đầu tư lớn ở các ngân hàng thương mại, chẳng hạn chiếm hơn 80% Ngân hàng Thương mại Niger, 50% Ngân hàng Thương mại Chad.

Trong khi đó, Hasni Abidi, giám đốc Trung tâm nghiên cứu thế giới A-rập có trụ sở tại Pháp, cho rằng dự trữ bằng tiền mặt của chính quyền Gadhafi trong vòng 30 năm qua bằng nhiều kênh khác nhau có thể lên tới 130 tỉ USD, tức chiếm gần 1/3 tổng thu nhập nhờ xuất khẩu dầu khí trị giá 450 tỉ USD của Libye. Một phần lớn số tiền đó được dùng để bí mật đầu tư bất động sản và một số ngành có khả năng sinh lợi cao ở nước ngoài. Theo tài liệu do Abidi thu thập, Công ty đầu tư châu Phi A-rập của Libye có thể sở hữu nhiều khách sạn, quặng kim cương và một số công ty viễn thông có tổng trị giá khoảng 5 tỉ USD ở châu Phi. Công ty cổ phần dầu mỏ Libye có vốn đầu tư trong lĩnh vực dầu khí và phân phối nhiên liệu ở 21 quốc gia châu Phi.

PHÚC NGUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết