20/10/2014 - 10:12

Ebola là “thảm họa của thế hệ chúng ta”

Cơ quan viện trợ quốc tế Oxfam (Anh) hôm 18-10 cảnh báo rằng đại dịch Ebola có thể trở thành một "thảm họa nhân đạo của thế hệ chúng ta" khi mà cuộc khủng hoảng này dường như ngày càng không thể kiểm soát được.

Trước sự lây lan không ngừng của Ebola, Oxfam kêu gọi cộng đồng quốc tế triển khai thêm binh sĩ, kinh phí và nhân viên y tế nhằm giúp các quốc gia tại "tâm dịch" Tây Phi. "Thế giới đang trong "tâm bão". Chúng ta không thể cho phép Ebola khiến chúng ta bất động trong sợ hãi, nhưng những quốc gia không có đủ binh sĩ, bác sĩ và kinh phí có nguy cơ tổn thất rất nhiều nhân mạng" - Giám đốc điều hành Oxfam Mark Goldring cảnh báo.

Theo nhận định của Oxfam, vai trò của quân đội trong cuộc chiến chống Ebola ngày càng quan trọng. Tại Sierra Leone, nơi đã có 1.200 người chết vì bệnh này, Bộ trưởng Quốc phòng Alfred Paolo Conteh hôm 18-10 đã được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm ứng phó Ebola quốc gia. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ có 4.000 binh sĩ Mỹ hỗ trợ Tây Phi vào cuối tháng này.

Binh sĩ Mỹ tập huấn trước khi sang Tây Phi tham gia dập dịch Ebola. Ảnh: Reuters

Tổng thống Obama cùng ngày cũng đã trấn an dân Mỹ không nên kích động vì dịch Ebola trong bối cảnh nước này đã có 3 trường hợp nhiễm bệnh và hơn 100 người khác đang được theo dõi một cách sát sao. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh sự hoảng loạn sẽ chỉ có thể làm tình hình thêm khó khăn và người dân không xác định được những thông tin chính xác, đồng thời cho biết Mỹ sẽ tiếp tục đi đầu và thúc đẩy nỗ lực toàn cầu đối phó đại dịch Ebola. Theo Reuters, ông Obama dự kiến trong tuần này sẽ yêu cầu quốc hội thông qua các đề xuất cho phép Washington cung cấp thêm nguồn tài chính cho cuộc chiến chống Ebola.

Hiện chưa có phương pháp hoặc loại vắc-xin nào được chấp thuận cho việc điều trị Ebola, nhưng các công ty dược phẩm đang không ngừng phát triển các loại thuốc thử nghiệm. Canada cho biết sẽ bắt đầu vận chuyển 800 lọ vắc-xin Ebola thử nghiệm đến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào hôm nay 20-10 để giúp chống lại sự bùng phát của loại virus chết người này. Trong khi đó, hãng dược phẩm lớn nhất của Anh GlaxoSmithKline cho hay đang sắp hoàn thành việc phát triển một loại vắc-xin chống Ebola. Theo GlaxoSmithKline, các cuộc thử nghiệm giai đoạn đầu đang được tiến hành tại Mỹ, Anh và Mali, và kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay. Nếu thành công, loại vắc-xin này sẽ được triển khai tiêm chủng cho các nhân viên y tế tuyến đầu ở Sierra Leone, Guinea và Liberia vào đầu năm 2015.

Một tin đáng khích lệ là tại Tây Ban Nha, sức khỏe của bệnh nhân đầu tiên lây nhiễm Ebola bên ngoài châu Phi tiếp tục được cải thiện. Theo các quan chức y tế nước này, nữ y tá Teresa Romero sẽ được tiến hành kiểm tra virus Ebola trong vòng 2 ngày tới với nhiều khả năng kết quả âm tính, và sẽ được xác nhận khỏi bệnh nếu cuộc kiểm tra 72 giờ sau đó cũng cho kết quả tương tự.

TRÍ VĂN (Theo AFP, Reuters)

Chia sẻ bài viết