09/10/2014 - 21:20

TP Cần Thơ

Đường hoa nghệ thuật, đường đèn nghệ thuật 2015 có nhiều điểm mới

(CT)- Ngày 8-10, đồng chí Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và các thành viên trong Ban tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm thành phố có buổi làm việc với công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Lữ Nhạc về kế hoạch, các phương án thiết kế Đường đèn nghệ thuật, Đường hoa nghệ thuật năm 2015.

Theo đó, đường đèn nghệ thuật năm 2015 có tên gọi là "Tây Đô tỏa sáng", tổng chiều dài là 800m, bắt đầu từ giao lộ đường 30 Tháng 4- Quang Trung đến trước trụ sở UBND thành phố, chia làm 4 đoạn với từng chủ đề riêng lẻ. Dự kiến, đường đèn năm nay sẽ kéo dài thêm khoảng 200m nữa, có thêm đoạn từ cầu Quang Trung đến giao lộ trước cổng siêu thị Big C, tạo thêm điểm nhấn, tăng cường hệ thống đèn ở các dải phân cách, các trụ chiếu sáng dọc hai bên đường.

Năm nay, đường hoa xuân Ất Mùi 2015 sẽ có tên gọi là "Sắc xuân phương Nam", tổng chiều dài 450m (năm 2014 là 310m), ở các con đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học và đoạn cắt ở đường Phan Đình Phùng đến giáp Hai Bà Trưng. Ngoài ba phân đoạn bố cục với từng chủ đề như năm 2014, điểm mới của đường hoa năm nay là có thêm đoạn đường Bonsai- nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ nhân hoa kiểng của hội thi Bonsai, nghệ thuật tạo hình hoa trái từng đoạt giải trong các hội thi.

Dự kiến, đường đèn nghệ thuật, sẽ khai mạc từ tối ngày 21-12-2014; đường hoa sẽ bắt đầu phục vụ khách tham quan từ ngày 27 Tết (27-12 âm lịch) kéo dài đến mùng 7 Tết, tăng thêm 3 ngày.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết