06/06/2018 - 21:21

Đường đến trường bớt gập ghềnh 

Những ngày này, bên cạnh chăm lo chuyện ăn, nghỉ cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018; các cấp hội khuyến học của TP Cần Thơ đã bắt đầu vận động quỹ khuyến học, khuyến tài để chuẩn bị cho năm học 2018-2019.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo quận Ô Môn trao xe đạp cho học sinh vượt khó, học giỏi. Ảnh: NG.NGÂN
Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo quận Ô Môn trao xe đạp cho học sinh vượt khó, học giỏi. Ảnh: NG.NGÂN

Nâng bước trò nghèo

Tại lễ tiếp nhận, tuyên dương các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Khuyến học, khuyến tài "Vì ngày mai Cần Thơ phát triển năm 2018" do Hội Khuyến học TP Cần Thơ vừa tổ chức, nhiều đại biểu xúc động trước nghị lực của Đặng Lê Thuận Long (học sinh lớp 12B9, Trường THPT Phan Ngọc Hiển), học sinh được nhận học bổng tại buổi lễ. Mẹ mất sớm, Long vừa học vừa bươn chải mưu sinh, mà vẫn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi toàn diện suốt 3 năm học THPT. Long bộc bạch: "Mẹ mất, cha em chạy xe ôm, thu nhập bấp bênh. Em phụ giúp cha làm việc nhà và đi dạy kèm. Khi khó khăn, em luôn được sự động viên của thầy cô, cô chú hội khuyến học, các mạnh thường quân. Điều đó cho em thêm động lực để học tốt hơn nữa".

Lê Thị Hồng Liên, học sinh lớp 12C2, Trường THPT Trung An (huyện Cờ Đỏ) cũng có hoàn cảnh rất khó khăn và Liên luôn là học sinh giỏi của lớp. Hồng Liên bộc bạch: Nhà còn 2 em đang học lớp 8 và lớp 2; nên em vừa học, vừa làm thêm. Thông qua người dì ở Long Xuyên (An Giang) đang kinh doanh quần áo, em phụ tiếp dì bán hàng online, mỗi tháng được vài trăm ngàn đồng để mua sắm dụng cụ học tập, phụ tiếp gia đình. Lần này, em được cô chú Hội Khuyến học thành phố tặng học bổng, đây là món quà vô cùng lớn với em khi kỳ thi đang cận kề.

"Đông tay vỗ nên kêu"

  20 năm qua, các cấp hội khuyến học TP Cần Thơ đã vận động được trên 300 tỉ đồng cho Quỹ Khuyến học, khuyến tài thành phố. Từ nguồn này, thành phố đã cấp trên 1 triệu suất học bổng, quà và phần thưởng; giúp hàng chục ngàn học sinh, sinh viên nghèo, học giỏi tiếp tục đến trường. Riêng năm 2017, các cấp hội khuyến học vận động được gần 40 tỉ đồng, cấp trên 240.000 suất học bổng, quà và phần thưởng.

Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập", thành phố chủ trương chọn ngày 19-5 hằng năm là ngày huy động toàn xã hội đóng góp xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài "Vì ngày mai Cần Thơ phát triển". Hơn 10 năm qua, Quỹ Khuyến học, khuyến tài thành phố đã nhận được sự đóng góp quý báu của nhiều tổ chức, cá nhân; từ đó hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên nghèo học giỏi và hàng ngàn giáo viên khó khăn được trợ giúp kịp thời, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài của thành phố. Ông Đinh Viết Khanh, Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ, nói: "Đợt I-2018, Hội Khuyến học TP Cần Thơ vận động được 30 tổ chức, cá nhân ủng hộ cho quỹ khuyến học, khuyến tài 1,5 tỉ đồng; kịp thời hỗ trợ học sinh sinh viên, giáo viên có điều kiện dạy tốt, học tốt".

Sự hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân mạnh thường quân đóng góp Quỹ Khuyến học, khuyến tài là nền tảng quan trọng của hoạt động này. Công ty Suntory - Pepsico Chi nhánh Cần Thơ đã đồng hành với quỹ khuyến học, khuyến tài của thành phố suốt 7 năm qua. Ông Hồ Trọng Khải, Giám đốc Công ty Suntory - Pepsico Chi nhánh Cần Thơ, cho biết: Doanh nghiệp muốn "Chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng". Từ năm 2009, ngoài việc đóng góp ngân sách thành phố, chi nhánh của công ty tại Cần Thơ thường xuyên tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đến nay số tiền và hiện vật đóng góp cho địa phương lên tới hàng tỉ đồng qua các chương trình: trao tặng máy tính, học bổng và tổ chức giao lưu cho sinh viên các trường đại học, thăm, tặng quà người nghèo… Ông Hồ Trọng Khải khẳng định: "Công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Khuyến học thành phố, góp một phần sức lực của mình để nâng bước học sinh, sinh viên nghèo đến trường".

Thành phố vẫn còn hơn 45.000 học sinh, sinh viên nghèo, kinh tế khó khăn có nguy cơ bỏ học, cần được giúp đỡ. Vì thế, ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đã kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, phát huy truyền thống đoàn kết, chung tay với thành phố đóng góp xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài để giúp đỡ học sinh, sinh viên vượt khó học tốt. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực đã yêu cầu các ngành các cấp trong thành phố quán triệt tinh thần Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 14-CT/TU của Thành ủy Cần Thơ; đưa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào nghị quyết công tác của cơ quan, đơn vị; gắn công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội địa phương.

NG.NGÂN

Chia sẻ bài viết