02/08/2017 - 08:35

Dược sĩ chiếm đoạt tiền, lãnh án 10 năm tù 

(CT)- Ngày 1-8-2017, tại UBND phường An Bình, TAND quận Ninh Kiều mở phiên tòa lưu động xét xử Nguyễn Văn Hà (SN 1975, ngụ tỉnh Sóc Trăng, nghề nghiệp dược sĩ) 10 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; buộc bồi thường cho bị hại trên 200 triệu đồng.

Nguyễn Văn Hà trả lời thẩm vấn HĐXX.

Công ty Cổ phần Dược phẩm P. chi nhánh Cần Thơ thuê anh Nguyễn Thành Nguyên làm trình dược viên, chào bán các sản phẩm do công ty sản xuất.

Cuối năm 2011, do bận việc gia đình, anh Nguyên thuê Hà làm thay công việc này (không báo với công ty), hưởng hoa hồng trên doanh số bán ra.

Thời điểm trên, Hà tìm được nhiều khách hàng tại tỉnh Hậu Giang thường xuyên mua sản phẩm, thu tiền giao cho Nguyên theo từng đợt hàng. Sau đó, lợi dụng sự tin tưởng của Nguyên, Hà thu tiền rồi giữ lại tiêu xài cá nhân và nói dối với Nguyên là các khách hàng nợ tiền, hẹn trả sau.

Khoảng giữa năm 2013, thấy công nợ của Nguyên quá nhiều, công ty tiến hành kiểm tra, phát hiện việc Nguyên thuê Hà bán sản phẩm và những thủ đoạn gian dối của Hà.

Theo thống kê, Hà đã chiếm đoạt trên 200 triệu đồng, hứa trả cho công ty nhiều lần nhưng không thực hiện. Anh Nguyên phải đứng ra thanh toán số nợ này, đồng thời báo công an.

Trong quá trình điều tra, Hà bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 17-9-2016, bị công an bắt theo quyết định truy nã.

Bị cáo Hà từng có tiền án 2 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin, ảnh: Kiều Chinh

Chia sẻ bài viết