13/05/2020 - 20:30

Đưa vào dự thảo báo cáo chính trị mục tiêu xây dựng huyện Thới Lai trở thành đô thị loại 4 

 (CT)- Sáng 13-5-2020, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thới Lai nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: L.P

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị trong dự thảo văn kiện Đại hội của Đảng bộ huyện cần xem xét về các chỉ tiêu đặt ra, trong đó, chỉ tiêu về nước sạch, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao còn thấp, cần nâng lên cho phù hợp với các mục tiêu của thành phố đề ra. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị cần xem lại quy hoạch phát triển giao thông của thành phố để xây dựng chỉ tiêu về giao thông nông thôn của huyện một cách phù hợp; chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo và tỷ lệ hộ nghèo chưa phù hợp cần điều chỉnh đúng với định hướng của thành phố. Đại biểu cũng đóng góp về khâu đột phá; về sắp xếp tinh gọn bộ máy; lĩnh vực nông nghiệp nhất là nông nghiệp sạch; xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị trong dự thảo báo cáo chính trị cần bổ sung thêm mục tiêu xây dựng Thới Lai trở thành huyện đô thị loại 4 (theo định hướng của thành phố); bổ sung thêm về công tác Mặt trận, thông tin truyền thông, tăng cường bảo hộ sản phẩm nông nghiệp, ứng dụng công nghệ số, công nghệ 4.0…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị các nội dung và số liệu trong dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thới Lai phải thống nhất khi đề cập cùng một vấn đề; dung lượng đánh giá giữa thành tựu, thành tích và hạn chế thì phải phù hợp, cân đối. Các chỉ tiêu đề ra phải theo quy định của thành phố, còn các chỉ tiêu khác thì cân nhắc theo hướng tiến công, phát triển; đề nghị bổ sung thêm 2 chỉ tiêu: vốn đầu tư vào xã hội và quần chúng tham gia vào tổ chức chính trị xã hội theo góp ý của đại biểu; điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với định hướng của thành phố. Phần phương hướng cần xác định được vấn đề cơ cấu kinh tế. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng Thới Lai cho dù phát triển nhưng nông nghiệp vẫn giữ vai trò chính, có tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế, nên cần phát huy, tạo ra giá trị sản phẩm ngày càng cao trong nông nghiệp. Đối với Báo cáo kiểm điểm phải bố cục lại, đánh giá hết những ưu điểm, hạn chế của Ban Chấp hành trong thực hiện nghị quyết. Đối với Chương trình hành động, Thành ủy sẽ có đề cương gởi các đơn vị để chỉnh sửa lại…

Sơn Hà

Chia sẻ bài viết