02/12/2016 - 21:50

Đưa kỹ thuật y tế cao về cơ sở

Góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân địa phương, thời gian qua, các bệnh viện (BV) tuyến quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ liên tục triển khai nhiều kỹ thuật cao, với sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên. Từ đó, người bệnh được tiếp cận với các kỹ thuật y tế cao tại cơ sở, vừa đỡ tốn kém chi phí điều trị, vừa giảm tải cho tuyến trên.

Dịp cuối tháng 11 -2016, đến BV Đa khoa quận Thốt Nốt và BV Đa khoa quận Ô Môn (gọi tắt là BV Thốt Nốt, BV Ô Môn), tuy không phải ngày đầu tuần hay cuối tuần nhưng lượng bệnh khám và điều trị ngoại trú rất đông. Lãnh đạo các BV chia sẻ, đầu năm 2016, khi có quy định thông tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ trạm y tế đến BV quận, huyện, lượng bệnh đến BV ngày càng đông, nhất là khi người dân biết thông tin, BV thực hiện nhiều kỹ thuật mới, được bác sĩ tuyến trên hỗ trợ theo Đề án 1816. BV Thốt Nốt và BV Ô Môn tiếp nhận trên 1.500 lượt bệnh/ngày/BV. Lượng bệnh nội trú đều vượt chỉ tiêu thực kê: BV Thốt Nốt có 200 giường chỉ tiêu nhưng thực kê luôn trên 320 giường; BV quận Ô Môn có 300 giường chỉ tiêu nhưng thực kê luôn trên 350 giường.

Chị Nguyễn Thụy Hải Yến (37 tuổi, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt) trên đường từ quận Thốt Nốt đến TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) không may bị tai nạn giao thông, được đưa vào BV quận Thốt Nốt cấp cứu. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị gãy phức tạp 1/3 cẳng chân phải và gởi hình ảnh phim chụp chấn thương của bệnh nhân cho BV Đa khoa TP Cần Thơ để hội chẩn phương pháp điều trị, vì đây là phẫu thuật đang được chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên. Theo đó, các bác sĩ tuyến thành phố quyết định đến BV quận Thốt Nốt để hỗ trợ phẫu thuật, không phải chuyển người bệnh lên tuyến trên.

Bác sĩ BV Đa khoa quận Ô Môn thăm hỏi bệnh nhân trước phẫu thuật kết hợp xương.  

Bác sĩ Chuyên khoa I (CKI) Hà Trường Dũng, Khoa Ngoại BV Thốt Nốt cho biết, thời gian qua, khoa Ngoại thực hiện nhiều phẫu thuật cho các trường hợp gãy xương đòn, xương cẳng tay, xương bánh chè. Đối với xương cẳng chân, là phẫu thuật phức tạp, cần các bác sĩ ngoại khoa tuyến trên cầm tay chỉ việc, giúp anh em học hỏi kinh nghiệm, vừa tạo niềm tin cho người bệnh vì có bác sĩ của thành phố. Ông Nguyễn Văn Thâu, Trưởng trạm Y tế phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, cha bệnh nhân Hải Yến, chia sẻ: "Con gái tôi phẫu thuật tại quận Thốt Nốt nên gia đình tiện chăm sóc giảm chi phí đi lại. BV Thốt Nốt triển khai nhiều kỹ thuật cao, giúp cho người dân địa phương được khám, chữa bệnh với kỹ thuật cao tại cơ sở".

Bệnh nhân Hồ Văn Được (23 tuổi, huyện Thới Lai) đau bụng âm ỉ hai ngày liền, tự mua thuốc uống nhưng không khỏi mà càng trầm trọng. Chiều thứ bảy, anh Được đến BV Ô Môn khám. Ê kíp bác sĩ trực nhanh chóng thăm khám, chỉ định thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán bệnh nhân bị áp xe ruột thừa, tiến hành phẫu thuật nội soi. Cô Trần Mỹ Hoàng, mẹ bệnh nhân Được, cho biết, cô rất mừng vì sau mổ 2 ngày, Được ăn uống, đi lại bình thường và chi phí phẫu thuật chưa đến 2 triệu đồng. Bác sĩ Huỳnh Thanh Tuấn, Trưởng khoa Ngoại, BV Ô Môn, chia sẻ: "Từ năm 2012 đến nay, BV triển khai mổ nội soi ruột thừa. Thời gian đầu, chỉ nội soi những trường hợp viêm ruột thừa cấp, hiện nay thực hiện nội soi từ đơn giản đến phức tạp".

Bên cạnh các kỹ thuật cao trong lĩnh vực ngoại khoa, các BV tuyến quận, huyện còn triển khai lọc thận nhân tạo, giúp các bệnh nhân lọc thận suốt đời được điều trị tại địa phương. Hiện BV Thốt Nốt đáp ứng điều trị gần 40 người bệnh suy thận, chủ yếu các quận, huyện: Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh. Chị Huỳnh Thị Kim Nhuyễn (38 tuổi, ở phường Thuận Hưng) kể, chị bị suy thận hơn 3 năm nay. Thời gian trước, cứ cách nhật, chị đến BV Đa khoa thành phố lọc thận, nửa đêm mới về đến nhà. Còn giờ, sáng sớm, ông xã chở chị đến BV, rồi đi làm và đến trưa, quay lại BV rước chị về, thuận tiện và nhanh chóng hơn rất nhiều. Kỹ thuật lọc thận nhân tạo của BV quận Thốt Nốt do BV Đa khoa thành phố chuyển giao. Dự kiến BV quận Ô Môn cũng triển khai lọc thận và đưa ê kíp bác sĩ đi đào tạo, tiếp cận ứng dụng kỹ thuật cao.

Bác sĩ Mai Trần Đông, Phó Giám đốc BV Thốt Nốt, chia sẻ, thời gian qua, BV Thốt Nốt được BV Đa khoa TP Cần Thơ hỗ trợ chuyển giao nhiều kỹ thuật cao như: phẫu thuật cắt túi mật nội soi; phẫu thuật nội soi thủng dạ dày; tán sỏi bàng quang; tán sỏi niệu quản bằng xung hơi; rút sond JJ; nội soi thăm khám bàng quang; phẫu thuật kết hợp xương gãy bánh chè; phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đòn. Bác sĩ CKI Lê Minh Bạch, Phó Giám đốc BV Ô Môn, chia sẻ: "Việc thực hiện Đề án 1816 chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, thu hút người bệnh đến BV Ô Môn, vừa giảm chi phí điều trị cho người bệnh, vừa giảm tải tuyến trên". Từ khi thông tuyến, lượng bệnh tập trung về BV rất nhiều, từ các quận, huyện: Thới Lai, Cờ Đỏ, Phong Điền đến các tỉnh lân cận: Đồng Tháp, Kiên Giang.

*

* *

Theo lãnh đạo các BV, để triển khai hiệu quả kỹ thuật cao, quan trọng nhất là đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn. Do đó, các BV quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên tham gia các lớp đào tạo ngắn và dài hạn, song song với đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học. Điển hình, năm 2016, BV Thốt Nốt có 9 đề tài nghiên cứu và sáng kiến cải tiến. Bác sĩ Mai Trần Đông bộc bạch: "Vì mục tiêu hướng đến người bệnh, thời gian tới, BV tiếp tục triển khai các kỹ thuật cao, thông qua việc đào tạo nhân lực, đầu tư trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người bệnh tại cơ sở, đồng thời giảm tải tuyến trên".

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết