10/05/2012 - 08:35

Dư luận chỉ trích Úc cắt giảm viện trợ nước ngoài

Kế hoạch cắt giảm viện trợ nước ngoài nhằm mục tiêu thặng dư ngân sách trở lại của Chính phủ Úc đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ các tổ chức từ thiện.

Theo kế hoạch vừa được Ngoại trưởng Bob Carr thông báo, viện trợ nước ngoài của Úc trong năm tài chính 2012-2013 bắt đầu từ tháng 7 tới sẽ bị cắt giảm 2,9 tỉ AUD (2,92 tỉ USD), nên không thể tăng ngân sách viện trợ từ 0,35% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hiện nay lên 0,5% trong vài năm tới như cam kết.

Thông báo trên của Ngoại trưởng Carr nằm trong kế hoạch thắt chặt chi tiêu ngân sách trị giá 33,6 tỉ AUD trong tài khóa mới do Bộ trưởng Tài chính Wayne Swan công bố hôm 8-5 nhằm đạt thặng dư ngân sách 1,5 tỉ AUD cho nước này. Nếu thực hiện đúng kế hoạch, Úc sẽ trở thành nền kinh tế phát triển đầu tiên trên thế giới đạt được thặng dư ngân sách vào năm tới. Trong năm tài chính 2011-2012 sắp kết thúc, thâm hụt ngân sách của Úc dự kiến khoảng 44 tỉ AUD, tức chiếm 3% GDP trị giá 1.400 tỉ AUD của nước này.

Thế nhưng, các tổ chức cứu trợ tỏ ra thất vọng và lên tiếng chỉ trích. Phát biểu trên đài ABC, người đứng đầu tổ chức World Vision của Úc, Tim Costello cho rằng 200.000 người sẽ thiệt mạng vì quyết định trên của chính phủ. Tổ chức Save The Children cảnh báo hành động của chính phủ Úc vì tham vọng thặng dư ngân sách sẽ gây hậu quả nghiêm trọng đến nhiều trẻ em ở các nước láng giềng khi mà khoảng 70% tiền viện trợ nước ngoài của Úc là dành cho các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Vi Vi (Theo AFP, Bloomberg)

Chia sẻ bài viết