14/11/2010 - 21:21

Khởi tranh môn bóng đá nữ Asian Games 2010

Đội tuyển nữ Việt Nam thua Hàn Quốc 1 - 6

(CT)- Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khởi đầu Asian Games 2010 bằng trận đấu với đội tuyển nữ Hàn Quốc trên sân Đại học Quảng Châu chiều 14-11. Ngay phút thứ 2, tiền đạo Nguyễn Thị Muôn băng lên đón đường chuyền dài của đồng đội bên cánh phải, tâng bóng vào lưới, đưa đội tuyển Việt Nam dẫn trước 1 - 0. Bất ngờ bị dẫn bàn, đội tuyển Hàn Quốc tràn lên ép sân. Họ rất nguy hiểm với nhiều pha tạt bóng bổng từ hai biên cho các tiền đạo đánh đầu. Dù chơi với 5 hậu vệ và được các tiền vệ lùi thấp hỗ trợ, nhưng hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam vẫn bị thủng lưới: phút thứ 7, tiền đạo Ji So Yun đánh đầu từ quả tạt bên cánh trái, gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Hàn Quốc.

Lối chơi thể lực mạnh mẽ, bài bản giúp các cô gái Hàn Quốc làm chủ thế hoàn toàn thế trận. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đuối dần trong các pha tranh chấp, đeo bám thiếu chặt chẽ, để đối phương dễ dàng xuyên qua hàng phòng ngự. Phút 15, từ đường chuyền bóng bên cánh phải của Hàn Quốc, một hậu vệ của Việt Nam đỡ hụt bóng, tiền đạo Park Hee Young ập vào đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1. Phút 26, cũng từ pha tấn công bên cánh phải, tiền đạo Park Hee Young lao vào dứt điểm dội cột dọc bật ra trúng chân hậu vệ Nhiêu Thùy Linh bay vào lưới, đưa Hàn Quốc vượt lên 3-1. Phút 28, Kwon Hah Nul gia tăng cách biệt 4-1. Phải đến phút 43, đội tuyển Việt Nam mới tạo thêm một tình huống nguy hiểm từ cú sút xa của Kim Tiến, nhưng thủ môn đối phương kịp thời cản phá.

Hiệp hai, hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam được củng cố. Thế nhưng, đội tuyển nữ Hàn Quốc vẫn ghi thêm hai bàn thắng nhờ công của Park Hee Young từ chấm phạt đền và của Kwon Hah Nul, ấn định chiến thắng đậm đà 6-1.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết