30/04/2010 - 08:49

THỨ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRẦN QUANG QUÝ:

Đổi mới quản lý giáo dục đại học cần có sự góp sức của cộng đồng

* Hoàn tất sớm các thủ tục để thành lập Trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ

(CT)- Ngày 29-4-2010, Trường Đại học (ĐH) Tây Đô tổ chức Hội thảo “Đổi mới quản lý giáo dục đại học (GDĐH) giai đoạn 2010-2012”, theo tinh thần Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về đổi mới quản lý GDĐH giai đoạn 2010-2012. PGS.TS Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, đại diện lãnh đạo sở, ngành TP Cần Thơ và các trường ĐH, cao đẳng ở ĐBSCL tham dự.

Những năm qua, GD&ĐT đã có bước phát triển vượt bậc nhưng cũng còn có nhiều hạn chế, nhất là bậc GDĐH. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự yếu kém trong công tác quản lý. Chỉ thị 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chương trình hành động của Bộ GD&ĐT về đổi mới quản lý GDĐH giai đoạn 2010-2012, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Các đại biểu cho rằng: Để nâng cao chất lượng đào tạo, các trường nên phối hợp đào tạo với các đơn vị, doanh nghiệp để tạo thêm cơ sở thực hành, thực tập cho sinh viên (như cách làm của Trường ĐH Tây Đô); tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ, giảng viên. Bộ GD&ĐT cần qui định cụ thể hơn các văn bản về đổi mới GDĐH, tăng cường hơn nữa quyền tự chủ cho các trường, thành lập thư viện điện tử...

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý chỉ đạo: Các trường nên đưa ra chương trình hành động cụ thể trong việc đổi mới quản lý GDĐH; cần liên kết đào tạo với các doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc “3 công khai”. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ cơ hữu vững mạnh, đẩy mạnh đào tạo theo học chế tín chỉ. Sắp tới, Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng thư viện điện tử chung để các trường có thể khai thác phục vụ giảng dạy. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả đổi mới quản lý GDĐH cần có sự góp sức của cả cộng đồng.

* Sáng 29-4-2010, Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng khối nhà B thuộc công trình “Mở rộng Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ”. Đồng chí Phạm Thanh Vận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự.

Khối nhà B được xây dựng 3 tầng, gồm: 4 phòng học, 1 phòng thiết bị, 1 phòng thực hành điện, điện tử,... với tổng kinh phí khoảng 5 tỉ đồng...

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Giám hiệu Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ cần xúc tiến nhanh các thủ tục để đầu tư xây dựng cơ sở 2, với diện tích 18ha tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy. Đồng chí cũng yêu cầu Ban giám hiệu Trung tâm hoàn tất nhanh các thủ tục để được Thủ tướng quyết định chính thức chuyển Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ thành Trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ vào tháng 9-2010.

B.NG-L.G

Chia sẻ bài viết