06/11/2014 - 21:56

SÓC TRĂNG

Đội ghe ngo Pong Tứk Chắs vô địch

* Đội ghe ngo nữ Karon (Xà Phiên) của tỉnh Hậu Giang đoạt giải Nhất

(CT) - Ngày 6-11-2014, tại khán đài đường đua ghe ngo trên đoạn sông Maspero, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Ban tổ chức đua ghe ngo tổ chức lễ khai Lễ hội Ok-Om-Bok – đua ghe ngo năm 2014 của tỉnh Sóc Trăng.

Sau 2 ngày tranh đấu sôi nổi, 40 đội ghe nam đã qua 88 trận tranh tài quyết liệt ở cự ly 1.200m. Vượt qua 8 vòng chiến thắng, ghe ngo chùa Pong Tứk Chắs (huyện Thạnh Trị) đã tiếp tục khẳng định là đội ghe mạnh nhất của tỉnh. Tại trận chung kết đội ghe Pong Tứk Chắs cũng đã thắng đối thủ ghe ngo chùa Pô Thi Pứk (Trần Đề) để giành chức vô địch. Ghe ngo chùa Pô Thi Pứk đứng ở vị trí á quân. Giải ba thuộc về đội ghe chùa Ông Kho (Thạnh Trị) và giải tư thuộc về Tà Kúch Chắs (Châu Thành)

Ở giải đua ghe ngo nữ có 11 đội ghe từ tỉnh là Bạc Liêu, Vĩnh Long, Hậu Giang và Sóc Trăng, tranh tài sôi nổi ở cự ly 1.000m. Qua 20 trận tranh tài với sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn người các đội ghe nữ đã thi đấu rất hay. Kết quả, đội ghe chùa Karon (Xà Phiên) của tỉnh Hậu Giang đã giành vô địch khi thắng đội ghe ngo chùa Kỳ Son (Vĩnh Long) ở trận chung kết. Giải nhì thuộc đội ghe chùa Kỳ Son (Vĩnh Long); giải 3 thuộc ghe ngo chùa Đơm Pô (Trần Đề) và Đầu Sấu (Bạc Liêu) giải 4.

Giải thưởng, đối với ghe ngo giải nhất 50 triệu đồng, giải Nhì 40 triệu đồng, giải Ba 30 triệu đồng và giải Tư 10 triệu đồng. Ngoài giải thưởng chính, đội ghe nhất vòng bảng nam cũng được Ban tổ chức trao giải. Đơn vị tài trợ còn trao giải nhất 24 triệu đồng, giải nhì 12 triệu đồng và giải 3 là 8 triệu đồng cho các đội ghe chiến thắng.

DUY ANH

Chia sẻ bài viết