15/03/2025 - 08:38

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường 

(CTO) - Ngày 14-3,  đoàn công tác do ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ, làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tại Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi TP Cần Thơ (tọa lạc tại phường Phước Thới, quận Ô Môn) và Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Đông Thắng (huyện Cờ Đỏ).

Các thành viên của Đoàn ĐBQH thành phố đã có buổi khảo sát thực tế tại Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Đông Thắng. Ảnh: C.H

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; có lập kế hoạch quản lý chất thải y tế hằng năm, cũng như có kế hoạch ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế giai đoạn 2021-2025; xây dựng quy trình quản lý chất thải y tế tại bệnh viện. Bệnh viện cũng xử lý chất thải rắn y tế theo mô hình cụm, gồm 8 bệnh viện trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, bệnh viện còn đang hỗ trợ Bệnh viện Mắt răng hàm mặt thành phố và Bệnh viện Tim mạch thành phố thu gom vận chuyển và xử lý rác thải rắn y tế đến quý 1-2025. Tuy nhiên, đến tháng 2-2024, hệ thống xử lý chất thải rắn y tế bằng công nghệ hấp nhiệt ướt bị xuống cấp và hư hỏng nặng, nên Bệnh viện phải ký hợp đồng với đơn vị đủ chức năng xử lý để thực hiện xử lý rác thải y tế được thu gom từ các đơn vị tham gia mô hình cụm.

Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp đốt có diện tích 6.000m2, tại xã Đông Thắng, do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Minh Thông thực hiện. Hiện tại, nhà máy tiếp nhận và xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho các quận, huyện: Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt và Ô Môn, với số lượng trên 150 tấn/ngày. Đầu năm 2023, nhà máy đã giải quyết khó khăn cấp bách cho thành phố nên tiếp nhận và lưu trữ tạm với khối lượng khoảng 11.000 tấn rác thải từ quận Ninh Kiều, nhưng đến nay chưa được thanh toán kinh phí lót bạt, xúc rác, san ủi và phun xịt khử mùi… Công ty cũng kiến nghị Đoàn ĐBQH, UBND thành phố cho Công ty gia hạn thời gian hoạt động dự án đến năm 2035; đề nghị xử lý đốt 1.000 tấn rác thải lưu trữ tạm trong khuôn viên nhà máy để hoàn trả mặt bằng và phục vụ xử lý rác thải cho các địa phương khác; đồng thời, sớm vận chuyển khối lượng 10.000 tấn rác thải của quận Ninh Kiều về nhà máy EB - Cần Thơ để xử lý nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường tại bãi rác xã Đông Thắng.

Ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố ghi nhận kết quả đạt được, những khó khăn và đề xuất của 2 đơn vị trên. Qua khảo sát, Đoàn sẽ có buổi làm việc với UBND thành phố về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

C.H

Chia sẻ bài viết