17/06/2024 - 18:19

Điều trị thành công ca bệnh bóc tách động mạch mạc treo tràng trên hiếm gặp 

(CTO) - Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vừa can thiệp điều trị thành công cho bệnh nhân bị bóc tách động mạch mạc treo tràng trên rất hiếm gặp.

Bác sĩ xem xét kết quả phim chụp cắt lớp MSCT ruột của bệnh nhân. Ảnh: BV

Khoảng một năm nay, người bệnh N.V.N (48 tuổi, ở tỉnh Hậu Giang) thường xuyên đau bụng, nôn ói, khó ăn, đổ nhiều mồ hôi, đau xung quanh bụng trên. Bệnh nhân thường xuyên uống thuốc dạ dày và tiêm thuốc giảm đau nhưng bệnh không khỏi. Mới đây, N đau bụng nhiều, không chịu đựng nổi nên đến BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long điều trị.

Qua thăm khám và kết quả các cận lâm sàng, phim chụp cắt lớp MSCT bác sĩ chẩn đoán: Bệnh nhân bị bóc tách đoạn gần động mạch mạc treo tràng trên gây thiếu thiếu máu nuôi ruột. Các bác sĩ hội chẩn, chỉ định đặt begraft stent cho động mạch mạc treo tràng trên bằng nội soi đi từ đường động mạch đùi.

Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, hết đau bụng, ăn uống không còn khó tiêu như trước. Bệnh nhân đã được xuất viện sau 5 ngày điều trị.

BS Trần Phước Hòa tư vấn cho bệnh nhân trước khi xuất viện.

BS CKII Trần Phước Hòa, Trưởng Khoa Ngoại tim mạch - Lồng ngực - Hồi sức tim, BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết: Hội chứng động mạch treo tràng trên nói chung hay Bóc tách động mạch mạc treo tràng trên đơn độc nói riêng là bệnh rất hiếm gặp. Theo số liệu thống kê, tính đến năm 2005 phát hiện có 56 trường hợp trên thế giới mắc bệnh này với tỷ lệ tử vong cao, bao gồm triệu chứng đa dạng, khó chẩn đoán, dễ bị bỏ qua. Theo một báo cáo vào năm 2020, tỷ lệ mắc hội chứng động mạch treo tràng trên là 0,013 - 0,3%.

Theo các bác sĩ, có nhiều nguyên nhân gây bóc tách động mạch mạc treo tràng trên như: hút thuốc lá, chấn thương vùng bụng, xơ vữa động mạch, viêm mạch máu… sẽ làm cho thiếu máu nuôi ruột. Bệnh thường hay khởi phát với tình trạng đau bụng không điển hình, có thể kèm theo rối loạn tiêu hóa hoặc viêm ruột khiến người bệnh nhầm lẫn dễ chủ quan. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến các nguy cơ rất nặng nề do hoại tử toàn bộ ruột non và một phần đại tràng gây nhiễm trùng, nhiễm độc rất nặng, suy đa tạng phủ, tỷ lệ tử vong 70-90%.

Qua trường hợp ca bệnh này, BS Trần Phước Hòa khuyến cáo, trường hợp đau bụng không rõ nguyên nhân, đặc biệt là những người có bệnh lý tim mạch, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, có tiền sử hút thuốc lá, chấn thương…, người bệnh phải đến ngay các BV chuyên khoa để thăm khám, điều trị kịp thời.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết