15/05/2020 - 07:16

Điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ

Trao quyết định phân công phụ trách, điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

(CT)- Sáng 14-5,  UBND TP Cần Thơ tổ chức công bố 2 quyết định về công tác nhân sự. 

Quyết định số 968/QĐ-UBND  của UBND TP Cần Thơ ngày 11-5-2020 về việc thôi thực hiện nhiệm vụ phụ trách, điều hành Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đối với bà Trần Thu Hồng, Phó Hiệu trưởng. Quyết định số 969/QĐ-UBND của  UBND TP Cần Thơ ngày 11-5-2020, về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thông, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ  trực thuộc Sở Y tế, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký Quyết định. 

Tại buổi công bố, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh phát biểu: Trong thời gian qua, ông Nguyễn Quang Thông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong đợt phòng, chống dịch COVID-19. Ở cương vị mới, mong bác sĩ Nguyễn Quang Thông tiếp tục phát huy năng lực của mình, cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường xây dựng khối đoàn kết, khắc phục những hạn chế, khó khăn, đưa Trường phát triển đi lên. Bà Võ Thị Hồng Ánh cũng đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng nhau hỗ trợ Hiệu trưởng mới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Chiều 14-5, Sở Y tế TP Cần Thơ trao quyết định phân công ông Lý Ngọc Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC Cần Thơ) TP Cần Thơ, phụ trách, điều hành Trung tâm kể từ ngày 15-5-2020 cho đến khi có Giám đốc.  

Tại buổi trao quyết định, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Cao Minh Chu phát biểu: CDC Cần Thơ có vai trò rất quan trọng trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Sở Y tế sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy Trung tâm. Theo lộ trình, năm nay, sẽ hoàn thành việc sáp nhập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS vào CDC và tiếp nhận cơ sở mới.

H.HOA

Chia sẻ bài viết