07/04/2016 - 20:27

Đồng Tháp

Diện tích lúa tiêu thụ trong cánh đồng liên kết chỉ đạt 25,26% so với diện tích tham gia

(CT)- Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, tổng diện tích lúa toàn tỉnh tham gia cánh đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ giai đoạn 2011-2016 là 282.673ha. Tuy nhiên, diện tích thực tế tiêu thụ chỉ khoảng 71.938ha, đạt khoảng 25,26% so với diện tích tham gia với sản lượng khoảng 475.125 tấn.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Tuy nhiên, phần lớn do giá cả thị trường nông sản biến động, đặc biệt giá lúa tại thời điểm thu hoạch rộ thường xuyên duy trì ở mức thấp; giá lúa chất lượng cao không chênh lệch nhiều so với lúa IR 50404 làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm của công ty, doanh nghiệp ký hợp đồng giá cố định. Từ đó dẫn đến tình trạng không thực hiện đúng hợp đồng đã ký giữa nông dân với công ty, doanh nghiệp và chưa có chế tài xử lý khi các bên vi phạm hợp đồng tiêu thụ nông sản. Nông dân một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ lợi ích của việc tham gia cánh đồng liên kết, vẫn còn quan niệm: Đây là mô hình Nhà nước phải đầu tư, hỗ trợ và phải mua với giá cao… Phần lớn các hợp tác xã hiện nay chưa đảm nhận tốt khâu tổ chức sản xuất và quản lý chất lượng nông sản, hỗ trợ nông dân thu hoạch và bảo quản sản phẩm. Một số hợp tác xã chưa đáp ứng được yêu cầu dịch vụ vận chuyển lúa đến nhà máy, chưa chủ động trong kêu gọi doanh nghiệp ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ; vận động nông dân tham gia cánh đồng liên kết còn hạn chế… Ngoài ra, một số công ty, doanh nghiệp không đầu tư vật tư đầu vào (giống, phân, thuốc bảo vệ thực vật) hoặc hỗ trợ vốn sản xuất, chỉ ký kết tiêu thụ lúa của nông dân vào thời điểm trước thu hoạch 7-10 ngày với giá lúa thu mua bằng với giá thị trường và trả tiền chậm nên nông dân không bán cho công ty, doanh nghiệp mà chủ yếu bán cho thương lái. Do xuống giống tập trung né rầy nên diện tích thu hoạch đồng loạt lớn, từ đó một số công ty, doanh nghiệp không có khả năng thu mua cùng một lúc với số lượng lớn nên chốt giá trễ, thời gian thu mua kéo dài, người dân không đồng thuận nên không thực hiện hợp đồng đã ký kết…

T.Đạt

Chia sẻ bài viết