13/01/2020 - 21:41

Địa điểm đế quốc Mỹ thảm sát đồng bào vô tội ở Cầu Nhiếm được xếp hạng Di tích cấp thành phố 

Lãnh đạo xã Tân Thới đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp thành phố “Địa điểm đế quốc Mỹ thảm sát đồng bào vô tội tại Cầu Nhiếm năm 1966”.

(CT)- Sáng 13-1, UBND huyện Phong Điền tổ chức Lễ trao - nhận Bằng Xếp hạng Di tích Lịch sử cấp thành phố “Địa điểm đế quốc Mỹ thảm sát đồng bào vô tội tại Cầu Nhiếm năm 1966”. Khu di tích hiện tọa lạc tại ấp Trường Đông A, xã Tân Thới, huyện Phong Điền.

Theo lịch sử ghi lại và lời các nhân chứng, trên đoạn sông Cầu Nhiếm gần cầu Nhiếm, lúc 5 giờ chiều ngày 9 tháng 8 năm 1966 (nhằm ngày 23 tháng 6 năm Bính Ngọ), 2 máy bay F105 của đế quốc Mỹ đã điên cuồng trút nhiều loạt bom. Hậu quả, trên 200 người dân bị thảm sát, hầu hết là người dân địa phương, trong số đó có rất đông người già, phụ nữ và trẻ em. Kể từ sau ngày đau thương đó đến nay, hằng năm cứ đến ngày 23 tháng 6 âm lịch, hầu như nhà nào ở vùng Cầu Nhiếm cũng có “ngày giỗ trùng”, tưởng nhớ người thân đã bị thảm sát. Việc UBND TP Cần Thơ xếp hạng Di tích cấp thành phố đối với địa điểm lịch sử này ngoài ý nghĩa ghi nhận và bảo lưu sự kiện lịch sử còn giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về tinh thần yêu nước, sự gian khổ hy sinh của ông cha ta thời trước.

Như vậy, đến nay huyện Phong Điền có 6 Di tích đã được xếp hạng với 2 Di tích cấp quốc gia và 4 Di tích cấp thành phố.

Tin, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết