20/11/2022 - 11:51

Địa chỉ đỏ ở Vũng Liêm 

Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt tọa lạc tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Qua 10 năm hoạt động, khu lưu niệm đón hàng vạn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - bác Sáu Dân kính yêu!

Sau khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ trần vào tháng 6-2008, thể theo nguyện vọng của nhân dân, tỉnh Vĩnh Long quyết định xây dựng Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt, khởi công vào tháng 9-2010. Sau hơn 2 năm xây dựng, công trình đã được khánh thành và đưa vào sử dụng vào tháng 11-2012.

Ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia các địa điểm lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt. Ảnh: THANH BÌNH

Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm có kiến trúc không gian mở, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, tạo nên nét riêng, dung hòa giữa tính chất trang trọng, thành kính, sâu lắng và tính chất thân thiện, gần gũi của một điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Ðặc biệt, khu lưu niệm còn lưu giữ ngôi nhà nghỉ lại lúc sinh thời của đồng chí Võ Văn Kiệt khi về làm việc tại tỉnh Vĩnh Long và huyện Vũng Liêm. Khu lưu niệm nằm trong trong quần thể không gian di tích văn hóa ở thị trấn Vũng Liêm, bên cạnh các di tích: tượng đài Ðốc binh Lê Cẩn - Nguyễn Giao, bia Nam Kỳ khởi nghĩa và nhà trưng bày nông, ngư cụ.

Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại thị trấn Vũng Liêm gồm các hạng mục: nhà trưng bày, nhà làm việc, khu thờ, sân vườn... Tại khu lưu niệm, trưng bày rất nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh tái hiện sinh động cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ấn tượng nhất là bức ảnh chân dung của Thủ tướng với nụ cười rạng rỡ được tạo nên từ 15.000 bức ảnh nhỏ về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của ông. Gian trưng bày các hiện vật mà Thủ tướng sử dụng lúc sinh thời cũng rất tượng. Ðơn cử là cụm hiện vật giày, vợt tennis và chiếc cúp đôi vô địch của ông tại giải tennis ngày 2-9-2000.

Nhằm kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, ngày 17-11 vừa qua, Nhà trưng bày “Vườn ông Sáu Dân”, trong khuôn viên Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đã được khánh thành và đưa vào phục vụ khách tham quan. Nhà trưng bày được thân nhân đồng chí Võ Văn Kiệt và nhóm nghiên cứu gồm những chuyên gia hàng đầu về bảo tàng, kiến trúc sư, họa sĩ... cùng tỉnh Vĩnh Long dày công nghiên cứu, sưu tầm và đầu tư thực hiện. Ðặc biệt, “Vườn ông Sáu Dân” được ứng dụng nhiều nền tảng đa phương tiện như hình ảnh, âm thanh... trong dẫn dắt chuyện, thuyết minh hiện vật, nên rất cuốn hút.

Dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng Di tích quốc gia “Các địa điểm lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt” tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Các địa điểm gồm: Khu lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt tại thị trấn Vũng Liêm và đình Bình Phụng tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm. Bên cạnh khu lưu niệm, di tích đình Bình Phụng gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong những ngày đầu tham gia cách mạng. Trong kháng chiến chống Pháp, đình Bình Phụng còn là một trong những nơi được chính quyền cách mạng tổ chức hội họp và tập hợp lực lượng kháng chiến.

Quần thể di tích, công trình văn hóa ở Vũng Liêm sẽ là “địa chỉ đỏ”, góp phần giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau; và cũng là điểm tham quan hấp dẫn du khách gần xa.

PV (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết