20/04/2018 - 22:00

Đề xuất nhiều giải pháp khai phá tiềm năng và phát triển bền vững du lịch ĐBSCL 

(CT) - Ngày 20-4, UBND TP Cần Thơ, Tập đoàn Novaland, Tập đoàn tư vấn Boston (The Boston Consulting Group - BCG) và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) tổ chức hội thảo quốc tế “Tầm nhìn Du lịch ĐBSCL hiện đại, bền vững thích ứng biến đổi khí hậu”. Đây là hoạt động thuộc Dự án Phát triển du lịch ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu, vừa được ký kết ngày 27-3 giữa bốn đơn vị nêu trên. Hội thảo tìm giải pháp khai phá tiềm năng và phát triển bền vững du lịch ĐBSCL, đưa vùng đất này thành điểm đến hàng đầu châu Á.

Ông Lê Văn Tâm (bìa phải) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Cần Thơ trao đổi với các chuyên gia để tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn cho du lịch Cần Thơ và ĐBSCL. 

BCG đặt ra 6 nội dung xoay quanh định hướng tầm nhìn, cụm du lịch tổng thể, cơ sở hạ tầng, tài sản phi hạ tầng, đầu tư và kêu gọi đầu tư; đồng thời đưa ra 3 chủ đề chiến lược để du lịch ĐBSCL trỗi dậy: “Nghỉ dưỡng trên sông”, “Safari ĐBSCL” và “Khám phá sinh thái - nông nghiệp”. Tập đoàn tư vấn còn đề xuất các giải pháp để cải thiện lượt khách đến và chi tiêu du lịch tại ĐBSCL, trong đó nhấn mạnh đến hạ tầng giao thông (nhất là kết nối đường bay), xây dựng sản phẩm du lịch hiện đại, cải thiện tình trạng lưu trú, phát triển du lịch sinh thái - nông nghiệp - trải nghiệm văn hóa và ẩm thực gắn với bảo vệ môi trường. Từ đó, BCG đặt ra mục tiêu đến năm 2030, du lịch ĐBSCL có thể đem về 6 tỉ USD, thu hút khoảng 5 tỉ USD đầu tư. Muốn đạt mục tiêu, các tỉnh ĐBSCL cần đảm bảo tài chính và có chính sách khuyến khích, đồng thời xây dựng cơ quan xúc tiến công tác này ở cấp vùng.

Hội thảo đã xác định tình trạng thiếu kết nối giữa các lĩnh vực và các tỉnh thành đang làm nghẽn sự phát triển du lịch ĐBSCL. Từ đó đặt vấn đề tăng cường các đường bay đến sân bay quốc tế Cần Thơ, đẩy nhanh xây dựng các tuyến còn lại của cao tốc TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ. Đồng thời, ĐBSCL cần phát triển hệ thống lưu trú, các sản phẩm du lịch kết nối, độc đáo, khác biệt; xác định tầm quan trọng của đào tạo nguồn nhân lực.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Cần Thơ, ghi nhận và đánh giá cao những ý tưởng, giải pháp của BCG cùng các chuyên gia, các nhà đầu tư tại hội thảo. Đồng thời kêu gọi các tỉnh vùng ĐBSCL tích cực tham gia để thực thi các giải pháp phát triển du lịch ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, theo hướng kết nối vùng, thúc đẩy du lịch trong vùng phát triển nhanh và bền vững, gắn với bảo vệ môi trường. 

Tin, ảnh: Ái Lam

Chia sẻ bài viết