21/08/2018 - 11:06

Đẩy mạnh dạy và học tích cực 

Nă​m họ​c mớ​i 2018-2019, ngàn​h giáo dục - đào tạo TP Cần Thơ đã có những nền tảng vững chắc về nguồn lực được cả​ hệ​ thố​ng chí​nh trị​ và​ ngàn​h xây dựng qua nhiều năm. Bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành đang nỗ lực giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình đổi mới, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong tình hình mới.

Những điểm nhấn

Ngành giáo dục - đào tạo thành phố bước vào năm học 2018-2019 với nhiều thành tựu của năm học vừa qua. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập được giữ vững. Giáo dục mầm non được đảm bảo, các trường triển khai có hiệu quả các biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc; chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục, tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá phát triển toàn diện. Bên cạnh việc đổi mới phương pháp dạy và học, các trường phổ thông đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục phổ thông được ổn định và phát triển, năm học qua, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT của thành phố là 96,97%; 99,94% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học (tăng 0,01%). 

Thực hiện Trường Điển hình đổi mới, học sinh được học ngoại ngữ với giáo viên bản ngữ. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Ngô Quyền, quận Ninh Kiều tham gia trò chơi bằng tiếng Anh.

Giáo dục mũi nhọn ngày càng khẳng định vị thế khi trong năm học 2017-2018 có 1.605 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố và tương đương trở lên; 38 học sinh đạt giải cấp quốc gia. Số lượng học sinh đạt giải và chất lượng giải cấp quốc gia ngày càng tăng: Tại Kỳ thi Chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm 2018, học sinh thành phố đạt 28 giải, tăng 2 giải so với năm 2017; có 5 giải quốc gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học…

Thầy Võ Minh Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, cho biết: Nét nổi bật của giáo dục Cần Thơ là triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch xây dựng Trường Điển hình đổi mới. Từ đó triển khai nhiều hoạt động dạy và học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, đồng thời tổ chức học ngoại ngữ với giáo viên bản ngữ, hướng dẫn học sinh làm bánh, nấu ăn, biết giúp đỡ cha mẹ làm công việc nhà, các kỹ năng tự phục vụ… Thành phố tiếp tục triển khai Kế hoạch Trường Điển hình đổi mới giai đoạn 2018-2020. 

Nỗ lực vượt khó

Hoạt động giáo dục của thành phố vẫn còn một số khó khăn. Theo ghi nhận tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2017-2018, triển khai phương hướng năm học 2018-2019, việc tinh giản biên chế theo lộ trình khiến một số địa phương thiếu giáo viên, việc mở rộng trường lớp ở các quận trung tâm gặp khó do thiếu quỹ đất, cơ chế… Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: Năm học 2018-2019, số lượng học sinh đầu cấp tại quận tăng đột biến, vượt chỉ tiêu trên 1.000 học sinh. Quy mô học sinh tăng, giáo viên thì phải tinh giản theo lộ trình, hiện quận thiếu 88 giáo viên. Quận Ninh Kiều mong có cơ chế phù hợp để xây dựng, sửa chữa cơ sở hạ tầng trường lớp phục vụ công tác giáo dục.

Một vấn đề khác là hệ thống trường lớp được quan tâm đầu tư mở rộng nhưng chưa đồng đều ở các địa phương. Đơn cử, Cái Răng có 7 phường nhưng chỉ có 2 trường THPT là Nguyễn Việt Dũng và Trần Đại Nghĩa. Ông Vương Công Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Cái Răng, đề xuất: Năm nay tuyển sinh vào lớp 10 của 2 trường THPT học sinh tăng 2 lớp. Xu hướng những năm tiếp theo số học sinh sẽ tăng, mong các cấp, ngành hữu quan sớm có phương án nâng số phòng học cho các trường THPT để đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Để thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp căn bản của năm học 2018-2019, theo ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, ngành giáo dục và địa phương rà soát quy hoạch mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, xã hội. Ngành giáo dục khẩn trương sắp xếp bộ máy hợp lý, đảm bảo giáo viên tiến hành hoạt động dạy và học trong năm học mới. Đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục. 

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được quan tâm. Năm 2017, thành phố có 42 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt 5% chỉ tiêu được giao. Tính đến ngày 16-7-2018, thành phố có 285/460 trường đạt chuẩn, tỷ lệ 61,96%. Theo kế hoạch năm 2018, thành phố xây dựng 23 trường chuẩn quốc gia, phấn đấu thực hiện đạt 28 trường (vượt chỉ tiêu 5 trường).

 Bài,ảnh: MINH HOÀNG

Chia sẻ bài viết