18/11/2017 - 19:05

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ:

Đẩy mạnh các hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở 

* Tuyên dương 87 điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(CT)- Ngày 18-11-2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thành phố Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống MTTQVN (18/11/1930-18/11/2017) và tuyên dương 87 điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

87 điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được tuyên dương khen thưởng. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQVN. Diễn văn khẳng định 87 năm hình thành và phát triển của MTTQVN luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc. Trải qua nhiều thời kỳ cách mạng, Mặt trận luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam. Kế thừa truyền thống ấy, trong thời kỳ đổi mới, Mặt trận các cấp ở Cần Thơ nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tặng bằng khen và hoa cho các cơ quan, đơn vị đóng góp cứu trợ  đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10. Ảnh: K. XUÂN

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, biểu dương những thành quả của Mặt trận các cấp cùng các tổ chức thành viên trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Mặt trận các cấp trong thành phố tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về ĐĐK toàn dân tộc; phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận trong củng cố, tăng cường khối ĐĐK toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ thành phố. Mặt trận các cấp cùng các tổ chức thành viên trong thành phố hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Mặt trận các cấp cùng các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, các cuộc vận động của Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động; đồng thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng – an ninh của thành phố trong tình hình mới…

Đại diện Ban Công tác Mặt trận phía Nam và Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” . Ảnh: K. XUÂN

Dịp này, 5 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ĐĐK dân tộc”; UBMTTQVN thành phố tặng Bằng khen cho 87 điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017; khen thưởng các cơ quan, đơn vị đóng góp cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10; Mặt trận thành phố nhận bảng tượng trưng từ các cơ quan, đơn vị vận động cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 12.

THANH THY

Chia sẻ bài viết